(CATP) Trên một sườn đồi phía bắc Nhật Bản, những tuabin gió xoay tròn trong không khí lạnh, chế nhạo những nỗ lực củng cố tương lai ngành điện hạt nhân bị thoái chí tại một tổ hợp công nghiệp kế bên.
Trang trại năng lượng gió tại Rokkasho hiện lên gần nhà máy tái chế hạt nhân đầu tiên của Nhật (ảnh), một tổ hợp những tòa nhà không cửa sổ được cho là khởi đầu từ 15 năm trước nhưng giờ chỉ mới gần hoàn thành.
Nhùng nhằng bởi nhiều vấn đề kỹ thuật dai dẳng, nhà máy này được thiết kế để tái chế nhiên liệu hạt nhân đã sử dụng. Nó nêu ra một điểm yếu thấy rõ trong nỗ lực khôi phục niềm tin trong ngành công nghiệp đã bị tơi tả từ năm ngoái, khi động đất và sóng thần làm hỏng nhà máy điện Fukushima Daiichi, gây rò rỉ phóng xạ và các cuộc di cư hàng loạt.
Nhưng theo các nhà chỉ trích, dự án Rokkasho quá nhỏ bé, quá trễ và toàn ngành công nghiệp này có nguy cơ đóng cửa trong hai thập kỷ tới trừ khi tìm ra một giải pháp.
Jitsuro Terashima, Chủ tịch Viện nghiên cứu Nhật Bản và là thành viên một ủy ban các chuyên gia cố vấn về chính sách năng lượng cho chính phủ, nói rằng “cần phải có một Rokkasho thứ hai”.
Dự trữ lâu dài rác phóng xạ cao là một vấn đề chung đối với tất cả các quốc gia chạy điện hạt nhân, kể cả Mỹ, nhưng các chuyên gia nói điều kiện địa chất không ổn định và địa hình dân cư dày đặc của Nhật làm cho thách thức này lớn hơn nhiều.
P.KHA (Reuters)








Bookmarks