Nhật Bản, Anh cho rằng quy định hạn chế giao dịch đối với các ngân hàng của Mỹ gây ảnh hưởng đến thị trường nợ vào thời điểm kinh tế phục hồi.
Trong một bài phỏng vấn với Financial Times ngày 22/2, Bộ trưởng Tài chính Anh George Osborne và Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Jun Azumi hối thúc Mỹ điều chỉnh quy định Volcker trong lĩnh vực ngân hàng. Quy định này có thể gây khó khăn hơn, tốn kém và rủi ro hơn cho các nước phát hành trái phiếu nhất là vào thời điểm nhiều nước khu vực đồng euro (eurozone) đang rơi vào khủng hoảng.
Hai quan chức này cho biết thêm, quy định có thể làm giảm kích thích đối với doanh nghiệp nước ngoài làm ăn với Mỹ, làm giảm thanh khoản của thị trường, và gây biến động giá.
Quy định Volcker sẽ có hiệu lực vào tháng 7 tới và hạn chế khả năng của các ngân hàng Mỹ trong việc luân chuyển vốn. Nói cách khác, quy định này làm hạn chế thanh khoản của ngân hàng Mỹ, từ cổ phiếu và trái phiếu doanh nghiệp.
Quy định trên ra đời sau khi cựu Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ Paul Volcker đề xuất ngăn các hoạt động mang tính rủi ro của các ngân hàng Mỹ. Quy định cho phép ngân hàng Mỹ mua trái phiếu chính phủ Mỹ, ngoài ra không được mua trái phiếu chính phủ nào khác.
Ngoài chỉ trích cải cách ngân hàng của Mỹ, ông Osborne và ông Azumi cũng cho biết, Anh và Nhật Bản sẽ đóng góp thêm cho IMF để cứu trợ châu Âu, nhưng kêu gọi eurozone không nên quá phụ thuộc vào nguồn vốn từ IMF.
Nguồn FT/DVT
Bookmarks