Tiền xu 1.000 và 10.000 yên sẽ được phát hành tại Nhật Bản từ năm tài khóa 2015 để hỗ trợ tái thiết vùng ảnh hưởng bởi thảm họa kép ngày 11/3/2011.
Ảnh minh họa.
Cả hai loại tiền xu này sẽ có hình cây thông đứng trơ trọi vẫn trụ vững sau sóng thần ở vùng Rikuzentakata, tỉnh Iwate của Nhật Bản năm ngoái và hình ảnh chim bồ câu. Cây thông này được người Nhật Bản gọi là “cây thần” sau thảm họa kép, và hiện trở thành biểu tượng cho công cuộc tái thiết đất nước.
Trên một mặt của đồng xu có khắc dòng chữ "Gambaro Nippon" (Hãy đứng lên, Nhật Bản). Mặt còn lại của đồng xu bạc 1.000 yên có khắc hình một con tàu đánh cá lớn, trong khi mặt đồng xu vàng 10.000 yên là hình bản đồ đặc khu kinh tế do chính phủ vạch ra ở vùng thảm họa.
Chính phủ Nhật Bản sẽ phát hành hai loại tiền xu này 4 lần. Hiện chi tiết về số lượng đồng xu phát hành chưa được thảo luận.
Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Jun Azumi phát biểu tại một cuộc họp báo rằng: “Tôi hy vọng, việc phát hành đồng xu này sẽ giúp tăng đà tái thiết, phục hồi sau thảm họa của Nhật Bản”.
Hiện tại, Nhật Bản đang lưu hành 2 loại tiền là tiền kim loại và tiền giấy. Trong đó, tiền kim loại dạng xu có 6 mệnh giá, mệnh giá thấp nhất là 1 yên và cao nhất là 500 yên; tiền giấy có 4 mệnh giá là 1.000, 2.000, 5.000 và 10.000 yên.
Nguồn Kyodo/DVT














Bookmarks