>
kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Ðề tài: Những món ăn được xếp hạng nhất thế giới

  1. #1
    ~ Mều V.I.P ~
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,056
    Thanks
    3,030
    Thanked 21,120 Times in 5,744 Posts

    Những món ăn được xếp hạng nhất thế giới

    Bạn có muốn nếm thử những món ăn nặng mùi, độc nhất, ghê rợn nhất thế giới. Hãy cũng thưởng thức phía dưới đây.

    Cay nhất

    Danh hiệu này dành cho loại ớt cay nhất thế giới trồng ở vùng Lincolnshire bởi vợ chồng nhà Nicky Wood và Zoe, chủ trang trại Fire Food.


    Loại ớt này có khả năng những vụ bạo loạn có qui mô nhỏ.


    Người ta đo được vị cay của loại ớt có tên Infinity này lên tới 1. 067, 286 độ Scoville (Độ cay Scoville biểu thị mức cay của ớt do nhà hóa học người Mỹ Wilbur Scoville đề xuất năm 1912, theo Wiki.) Những ai ăn phải loại ớt này đều phải nhập viện do phồng rộp và cháy khoang miệng và rất thích hợp để dẹp những vụ bạo loạn có qui mô nhỏ.

    Nặng mùi nhất

    Năm 2004, một nhóm nhà khoa học tại trường đại học Bedfordshire đã phát minh ra một chiếc mũi điện tử có khả năng phân tích mùi của các loại phomat rồi thực hành trên 19 người cuối cùng đã phát hiện ra Vieux Boulogne một loại phomat mềm ở miền Bắc nước Pháp là loại pho mát nặng mùi nhất thế giới.


    Pho mát Vieux Boulogne.


    Mùi hương của Vieux Boulogne còn "nặng" hơn rất nhiều so với Epoisses de Bourgogne, một loại phomat bị cấm lưu hành trên các phương tiện giao thông công cộng ở Pháp.

    Nguy hiểm nhất

    Fugu, một món ăn làm từ thịt cá nóc rất được ưa chuộng ở Nhật Bản thật xứng đáng với danh hiệu "món ăn nguy hiểm nhất thế giới" bởi loại cá này có thể gây chết người tức thì nếu không được chế biến cẩn thận. Cá nóc chứa một lượng lớn chất kịch độc ở trong gan và buồng trứng.

    Hàng năm có khoảng 6,8% người ăn cá nóc tử vong phần lớn là các ngư dân tự đánh bắt và chế biến. Còn ở Nhật Bản, chỉ có những nhà đầu bếp có bằng cấp chuyên nghiệp mới biết cách làm cá nóc. Ở Tokyo hiện nay có khoảng 1500 tiệm Restaurants Fugu Sushi chuyên bán cá nóc phục vụ cho 26 triệu dân ở Tokyo và các vùng lân cận.


    Tỉ lệ người chết do ăn cá nóc hàng năm là 6,8%.


    Trong đó, món ăn thông dụng nhất là món Fugu Sashimi, hay còn được gọi tắt là Fugu – sashi, khi những miếng thịt cá nóc màu trắng trong được thái mỏng và xếp đặt như nghệ thuật cắm hoa Ikebana trên một đĩa vân màu đậm, và bạn có thể nhìn thấy những vân màu trang trí đẹp mắt, xuyên qua lớp cá mỏng đó.

    Cá nóc sống Fugu được dọn ra cùng với những gia vị gồm những chén nhỏ như nước chấm làm từ dầu mè, nước tương soy sauce, mustard wasabi, củ cải muối dầm, giấm ponzu, chanh, ớt và phải có rượu nồng Sake hâm nóng đi kèm mới là thú vị.

    Đắt nhất

    Vào tháng 1 năm 2007, Cristiano Savini, một nhà chuyên săn lùng nấm truýp (một loại nấm quí hiếm ăn có nhiều hương vị và mọc ngầm dưới đất) đến từ Tuscany, miền Bắc Italy cùng với người cha đẻ và chú chó săn Rocco đã phát hiện ra một cây nấm truýp trắng nặng đến 3,3kg.


    Cây nấm này có giá 330.000 đô la Mỹ.


    Ngay sau đó, cây nấm khổng lồ này được đem đấu giá ở một sòng bạc ở Macao với mức giá lên tới 330.000 đô. Vùng Piedmont ở Italy được biết đến là nơi có nhiều nấm truýp nhất thế giới.

    Tục tĩu nhất (đây là nguyên văn bài viết, đã cố nặn óc xem có từ nào thay thế ko mà tạm thời chưa có nghĩ ra )

    Sushi, đặc trưng ẩm thực Nhật Bản nổi danh với màu sắc và cách trình bày đẹp mắt đầy tính nghệ thuật. Không những vậy, cách ăn sushi cũng rất đặc biệt. Nyotaimori, tiệc sushi trên cơ thể phụ nữ khỏa thân là điều đặc biệt nhất. Ikura (món sushi bằng trứng cá hồi) thì sẽ được bày chủ yếu trên phần ngực trái bên tim, vì theo truyền thống việc đó sẽ làm tăng sức mạnh cho những người đàn ông dùng bữa ăn này.


    Mekajiki (cá kình) sẽ được bày trên bụng vì sẽ làm tăng khả năng tiêu hóa, agano (cá chình) sẽ được bày trên âm hộ và hai đùi vì sẽ tăng cường sinh lý cho người ăn… Sushi và sashimi đều được cắt thành những miếng nhỏ và số lượng vừa phải để không che đi nhiều thân thể Geisha.


    Thực khách sẽ dùng đũa để gắp thức ăn chứ không dùng tay trần. Khách hàng muốn thưởng thức Nyotaimori thường là những doanh nhân thành đạt, những người giàu có. Một geisha cho 1 bữa tiệc Nyotaimori sẽ có hóa đơn thanh toán ít nhất là 1500 USD chưa kể đồ uống và boa, các geisha thường được cho rất nhiều tiền boa. Ngày nay Nyotaimori ít khi mới diễn ra trong các khách sạn tại những khu du lịch suối nước nóng.

    Rẻ nhất


    Danh hiệu món ăn rẻ nhất thế giới được dành cho món chuột đồng Việt Nam. Theo Telegraph, vào vụ mùa khi đàn chuột đồng sinh sôi này nở là lúc người nông dân bẫy bắt rồi đem bán với giá cực rẻ ở các phiên chợ vùng quê.

    Cute nhất


    Những con chuột bạch trong phòng thí nghiệm trông đáng yêu hơn nhiều khi chúng nằm trên đĩa. Ở Peru, Cuy- món ăn từ chuột bạch là nguồn cung cấp protein cực bổ dưỡng cho gia đình trong đó chuột lang để nguyên con và nướng chín. Được biết, thịt chuột bạch có vị gần giống thịt thỏ mặc dù da của chúng cực dai.

    Ngọ nguậy nhất

    Đây là món ăn có xuất xứ từ vùng Sardinia, Italy. Casu Marzu là món pho mát sữa cừu được lên men nhờ loại vi khuẩn có tên khoa học là Piophila (thường được hiểu là “ruồi” pho mát). Kết quả mà người ta thu được là sự xuất hiện của những con giòi hình dạng rất rõ ràng, rỉ nước, hơi trong suốt và có mùi thối rữa.


    Sinh vật đáng ghê này có thể “nhảy” cao 10 cm lên không trung và liên tục “chu du” khắp miếng pho mát. Chính vì vậy mà khi ăn, bạn vẫn còn cảm nhận được sự ngọ nguậy của chúng trong miệng. Món ăn ngọ nguậy nhất thế giới này bị cấm ở các nước EU.

    Gây chia rẽ nhất

    Không lấy gì làm khó hiểu khi sầu riêng được phong tặng cho cái tên "món ăn gây chia rẽ nhất thế giới". Chính vì hương vị nồng nàn của loại quả này mà chúng bị cấm mang lên taxi, xe ô tô thuê và các phương tiện giao thông công cộng ở Đông Nam Á.


    Nhưng khi đã nếm thử, bạn sẽ ngất ngây bởi vị ngọt béo của sầu riêng. Nhà văn Anthony Burgess đã miêu tả cảm giác khi ăn sầu riêng "giống như ăn quả mâm xôi trong nhà vệ sinh vậy".

    Ghê rợn nhất


    Đây là món ăn truyền thống cho dịp lễ Noel ở Na Uy. Món Smalahove được thực hiện như sau: đầu cừu non bỏ lông và óc sau đó luộc kỹ trong khoảng 3 giờ đồng hồ. Tai và mắt được ăn trước, khi còn nóng, rồi mới tới phần còn lại của đầu cừu non. Lưỡi và cơ mắt được coi là phần ngon nhất của món này.

    Theo yeudulich


    ---

    Ôi mềnh thích 'gây chia rẽ' nhất
    Chữ ký của Kasumi
    JaPaNest _______

  2. The Following 3 Users Say Thank You to Kasumi For This Useful Post:

    Draken (21-02-2012), kei_itsumo (21-02-2012), nic-chan (21-02-2012)

  3. #2
    Retired Mod


    Thành Viên Thứ: 85325
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 1,896
    Thanks
    968
    Thanked 2,974 Times in 1,031 Posts
    Món ngọ nguậy nhất và ghê rợn nhất chỉ đọc và nhìn thôi là e nổi da gà...A men
    Chữ ký của nic-chan
    Lạnh...
    ...rát buốt...
    ...gió cùng mưa...
    ...ôm ấp,vỗ về.

    Kasumi's FC

  4. #3
    Shokunin


    Thành Viên Thứ: 63370
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 30
    Thanks
    105
    Thanked 17 Times in 13 Posts
    Thường thì những ai thích ăn sầu riêng thì chỉ ngửi thấy mùi thôi là đã thèm rồi (ví dụ như mẹ mình).

    Mỗi lần 3 mẹ con ăn sầu riêng là bố lại chạy ra ngoài ban công vì không chịu được mùi, đúng là món gây chia rẽ nhất.

  5. The Following User Says Thank You to Draken For This Useful Post:

    Kasumi (21-02-2012)

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •