Sau khi có tin về vụ án mạng xảy ra đối với tu nghiệp sinh Việt Nam tại Nhật Bản, ông Trần Quốc Cường, Bí thư Thứ nhất Đại sứ quán (ĐSQ) Việt Nam ở Tokyo đã có trao đổi thông tin về sự việc này. Ông Cường nhấn mạnh hậu quả đối với những tu nghiệp sinh bỏ trốn ra ngoài là rất nặng nề. Các tu nghiệp sinh Việt Nam tại Nhật Bản hãy nhìn vụ án nói trên để rút ra bài học và có quyết định đúng đắn nhất cho bản thân mình trước khi hành động. Không nên liều mạng trốn ra ngoài làm việc trong một môi trường không an toàn.
Ông Trần Quốc Cường cho biết: 8 giờ sáng ngày 29/7 người ta phát hiện cô Lê Thị Lý (sinh ngày 20/8/1981 tại Thanh Hóa), nằm chết ở trên đệm, tại vùng bụng có nhiều vết dao đâm. Cảnh sát Nhật Bản đã liên lạc ngay với ĐSQ Việt Nam ở Tokyo.
ĐSQ đã tìm hiểu và được biết cô Lê Thị Lý là tu nghiệp sinh sang Nhật Bản do Cty Suleco của Việt Nam phái cử từ ngày 6/9/2001 và tu nghiệp tại một Cty Nhật Bản. Năm 2004 có thể vì cuộc sống khó khăn nên cô trốn ra ngoài để làm việc ở một Cty khác chuyên sản xuất gia công phụ tùng ôtô.
Trước khi xảy ra vụ án mạng một tháng, do cô không có đủ giấy tờ trong khi chính quyền Nhật tăng cường quản lý tu nghiệp sinh cũng như hạn chế việc để các Cty Nhật sử dụng tu nghiệp sinh bất hợp pháp nên Cty không dám tiếp nhận cô Lý làm việc nữa.
Sau khi phát hiện cô Lê Thị Lý đã chết, hiện trường để lại chứng tỏ không có hiện tượng nạn nhân bị chiếm đoạt tài sản hoặc bị cưỡng bức, cảnh sát Nhật Bản cho rằng đây là một vụ án mạng nên đã mở cuộc điều tra.
Lo việc hậu sự
Ngay sau khi nhận được thông tin, ĐSQ đã kịp thời báo cáo Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao và liên lạc trực tiếp với ông Lê Đình Quỳnh là bố ruột của nạn nhân. Nguyện vọng của gia đình ông Lê Đình Quỳnh là sớm được đón di hài của cô Lý về nước để lo các công việc hậu sự theo phong tục.
Đại diện Chính phủ và cơ quan cảnh sát Nhật Bản đã lắng nghe và đang làm theo nguyện vọng của gia đình cô Lê Thị Lý. Tuy nhiên, ĐSQ Việt Nam tại Nhật cũng khẳng định nguyện vọng của phía Việt Nam là mong muốn phía Nhật Bản điều tra xác minh rõ nguyên nhân cái chết của cô Lê Thị Lý, bắt được thủ phạm để trừng trị một cách thích đáng.
ĐSQ cho rằng hiện nay có nhiều công dân nước ngoài, trong đó có nhiều người Việt Nam, đang sống tại Nhật Bản- một quốc gia được coi là rất an toàn về mặt an ninh cá nhân. Do vậy vụ án mạng này cần được làm rõ nhằm ngăn chặn những trường hợp tương tự xảy ra trong tương lai.
Đáp ứng yêu cầu của phía Việt Nam, sau khi đã làm các thủ tục cần thiết, lúc 11 giờ trưa ngày 2/8 phía Nhật Bản đã cho phép hỏa táng thi hài cô Lê Thị Lý. Dự kiến trong tuần tới sẽ có người của Cty liên quan vận chuyển lọ tro di hài của cô Lê Thị Lý về với gia đình ở Việt Nam.
Phía Cty Suleco trong nước khi nhận được thông tin về vụ án mạng cũng đã phối hợp tích cực. Lãnh đạo Cty cho biết sẽ lo chu đáo các việc liên quan đến hậu sự của cô Lê Thị Lý.
Về chi phí, ông Trần Quốc Cường cho biết hiện nay có tin nói rằng những người đã bỏ trốn ra ngoài thì không nhận được tiền bảo hiểm nữa. Tuy nhiên, Cty Suleco cũng đã nói rõ rằng nếu có lời đề nghị của gia đình nạn nhân và ý kiến của ĐSQ và Ban quản lý lao động ở Việt Nam thì Cty Suleco sẵn sàng hợp tác để giải quyết công việc tốt nhất.
Cty Suleco cũng khẳng định sẽ chịu mọi chi phí về tài chính và bố trí người để đưa tro di hài của cô Lê Thị Lý về với gia đình. Ngay cả Cty sử dụng lao động phía Nhật Bản cũng tỏ ra rất có trách nhiệm với trường hợp của cô tu nghiệp sinh xấu số.
Theo ông Cường, trong vụ việc này Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Chu Tuấn Cáp đã có chỉ đạo rất sát sao các bộ phận liên quan giúp giải quyết nhanh gọn nên phía Việt Nam đã nhanh chóng làm rõ được nhiều vấn đề, giúp cho phía Nhật có các thông tin cần thiết. Phía Nhật Bản đã cám ơn ĐSQ Việt Nam về sự phối hợp tích cực, hiệu quả trên.
Những lời cảnh báo quí báu
Theo ông Trần Quốc Cường, qua việc này cần cảnh báo những rủi ro đối với các tu nghiệp sinh tại Nhật Bản bỏ trốn khỏi nơi làm việc hợp pháp. Như vậy sẽ không đảm bảo an toàn về việc làm cũng như sự an toàn của cá nhân. Các tu nghiệp sinh Việt Nam tại Nhật Bản hãy thực hiện đúng hợp đồng đã ký kết, làm việc trong Cty dưới sự quản lý của nghiệp đoàn.
Qua báo Tiền phong, ông Trần Quốc Cường nhấn mạnh hậu quả đối với những tu nghiệp sinh bỏ trốn ra ngoài là rất nặng nề. Các tu nghiệp sinh Việt Nam tại Nhật Bản hãy nhìn vụ án nói trên để rút ra bài học và có quyết định đúng đắn nhất cho bản thân mình trước khi hành động. Không nên liều mạng trốn ra ngoài làm việc trong một môi trường không an toàn.
Nguyễn Đại Phượng
Tiền Phong
[http://www.vysa.jp/ ]







Bookmarks