Nhóm chuyên gia sẽ đánh giá tác động của phóng xạ rò rỉ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 tới môi trường sống.
Một nhóm các nhà nghiên cứu thuộc trường đại học Nam Carolina của Mỹ tháng 5 tới sẽ đến Nhật Bản để nghiên cứu và đánh giá về tác động của rò rỉ phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 đối với động vật hoang dã và cây trồng.
Các chuyên gia y tế Nhật Bản đang tiến hành đo mức độ nhiễm xạ cho người dân
(Ảnh: Getty Images)
Giáo sư Timothy Mousseau, trưởng nhóm nghiên cứu cho biết, sự thay đổi gen của động vật diễn ra nhanh hơn so với con người, do đó kết quả nghiên cứu sẽ cung cấp các bằng chứng về tác động của chất phóng xạ đối với gen của con người. Giáo sư Mousseau sẽ đến Tokyo vào cuối tháng này để chuẩn bị cho kế hoạch nghiên cứu của nhóm chuyên gia Mỹ.
Nhóm nghiên cứu trên trước đây đã từng nghiên cứu về ảnh hưởng của thảm hoạ hạt nhân Chernobyl đối với động vật hoang dã và cây trồng trong vòng 13 năm. Nghiên cứu cho thấy, số lượng chim và côn trùng ở khu vực xung quanh nhà máy Chernobyl giảm mạnh, kể cả những khu vực lượng rò rỉ phóng xạ thấp.
Ngọc Khương/Trung tâm tin
(Theo NHK)












Bookmarks