Theo S&P, dù tăng thuế doanh thu lên gấp đôi thì cũng không đủ để giảm nợ công và bù đắp chi phí phúc lợi xã hội cho Nhật Bản.Việc Nhật Bản tăng gấp đôi thuế doanh thu vào năm 2015 sẽ không đủ để ngăn nợ quốc gia tăng và chính phủ cần phải phác thảo kế hoạch chi tiêu phúc lợi xã hội tăng nhanh của mình, chuyên gia phân tích của Standard & Poor's (S&P) cho biết.
Takahira Ogawa, giám đốc xếp hạng tín dụng quốc gia của S&P tại Singapore cho biết trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại ngày hôm qua, rằng kế hoạch tăng thuế thêm 5 điểm % là không đủ. Dù thuế doanh thu tăng cao đến thế thì cũng không hiệu quả trừ khi chính phủ làm gì đó với hệ thống phúc lợi xã hội.
Chính phủ Nhật Bản tuần trước cho biết có thể không đạt mục tiêu cân bằng ngân sách trong năm tài khóa 2020 dù tăng thuế doanh thu, hiện vẫn chưa được các nhà lập pháp phe đối lập thông qua. Chi phí an sinh xã hội của nước này đã tăng hơn gấp đôi trong hơn 2 thập kỷ qua và sẽ chiếm 52% chi tiêu chung trong năm tài khóa kết thúc vào tháng 4 tới, Bộ Tài chính Nhật Bản cho biết.
Theo ông Ogawa, khi chi tiêu đã tăng tới mức độ này, thì sẽ gần như không thể đạt được mục tiêu cân đối chủ yếu trừ khi doanh thu sẽ tăng hơn dự báo ban đầu hay theo kế hoạch. Ông này không cho biết cần phải tăng thuế doanh thu tới mức nào.
S&P đã đặt triển vọng tiêu cực với Nhật Bản kể từ thagns 4 năm ngoái sau khi hạ xếp hạng của nước này xuống AA- trong tháng 1/2011. Ông Ogawa từ chối bình luận liệu hãng có tiếp tục hạ xếp hạng tín dụng Nhật Bản.
Các điều kiện tài chính của Nhật Bản đang ngày càng tệ hơn và đó là điều đã được dự báo trước, ông Ogawa nói.
Nguồn Bloomberg/DVT.vn










Bookmarks