Xuất khẩu Nhật Bản giảm tháng thứ 3 liên tiếp trong tháng 12, đánh dấu năm thâm hụt thương mại đầu tiên trong 31 năm.Các số liệu phản ánh tăng trưởng toàn cầu chậm lại và tác động của thảm họa động đất sóng thần 11/3 tới nền kinh tế.
Theo Bộ Tài chính Nhật Bản, xuất khẩu giảm 8% trong tháng 12 so với cùng kỳ năm trước. Cùng với xuất khẩu giảm, nhu cầu năng lượng tăng cao sau thảm họa hạt nhân tại Fukushima tăng lên khiến nhập khẩu năng lượng tăng vọt, kết quả là thâm hụt ngân sách năm đạt 2.490 tỷ yên (32 tỷ USD).
Đồng yên ở sát mức cao kỷ lục từ sau chiến tranh so với USD làm giảm lợi nhuận của các nhà xuất khẩu, khi giá các sản phẩm của Nhật Bản đắt hơn, ngăn cản sự hồi phục của nước này sau thảm họa tháng 3. Thâm hụt thương mại lần đầu kể từ năm 1980 cho thấy xuất khẩu đang suy giảm, khiến nền kinh tế mất đi động lực tăng trưởng truyền thống.
Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản hôm qua cho rằng, thâm hụt thương mại sẽ không trở thành xu hướng ổn định bởi được tạo ra từ những yếu tố tạm thời như tăng nhu cầu năng lượng sau động đất.
Nguồn Bloomberg/DVT.vn










Bookmarks