Ngày 17-1, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda đã đề xuất chiến lược ngoại giao mới mang tên “Hiến chương Thái Bình Dương” nhằm xây dựng khuôn khổ luật lệ tổng hợp mới trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.


Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda, Ảnh: business.inquirer.net


Tờ “Sankei” của Nhật Bản nhận định mục đích của việc xây dựng “Hiến chương Thái Bình Dương” là nhằm giải quyết các tranh chấp và tăng cường liên kết kinh tế giữa các quốc gia để duy trì sự phát triển kinh tế liên tục và ổn định trong khu vực.

Trong khi đó, Tân Hoa xã có bài phân tích và nhận định, cơ sở của chiến lược này là dựa vào động thái mới trong chiến lược an ninh châu Á – Thái Bình Dương của Mỹ, trong đó nhấn mạnh hai vấn đề chính là an ninh và kinh tế. Chiến lược mới này nhấn mạnh tới việc vận dụng cơ chế linh hoạt về an ninh và kinh tế của các nước trong Tổ chức hợp tác kinh tế Châu Á Thái Bình Dương, trong thế kỷ 21 này.

Quan điểm của ông Yoshihiko Noda về “Hiến chương Thái Bình Dương” nhấn mạnh, thông qua hợp tác an ninh và kinh tế, cả khu vực sẽ tăng cường hợp tác tổng thể. Cụ thể, chiến lược này mở rộng hợp tác xây dựng kinh tế theo hướng của Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (tiếng Anh: Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement - viết tắt TPP); thúc đẩy hợp tác khu vực mậu dịch mậu dịch tự do châu Á – Thái Bình Dương, trong khuôn khổ của TPP; tiến tới thiết lập một cơ chế hợp tác chặt chẽ hơn vào năm 2020, theo quy hoạch chung về đầu tư và mậu dịch.

Về phương diện an ninh, chiến lược này dựa vào khuôn khổ quy phạm luật pháp quốc tế; dựa vào luật pháp quốc tế để xử lý vấn đề tự do hàng hải và giải quyết hòa bình các xung đột trên biển; xây dựng quan hệ hợp tác trên nhiều tầng diện giữa các quốc gia. Với việc đưa ra đề xuất này, Nhật Bản hy vọng cùng với đồng minh Mỹ đóng vai trò định hướng cho khu vực và đưa Trung Quốc cùng với Nga vào các khuôn khổ đa phương trong giải quyết các vấn đề của khu vực và quốc tế.

Nhận định về bản hiến chương mới này, các chuyên gia cho rằng, một số nội dung trong hiến chương này có dựa vào một số nội dung trong “Hiến chương Đại Tây Dương”, năm 1948. Trong khi đó, một số chuyên gia lại nhận định, “Hiến chương Thái Bình Dương” là một đề xuất khác biệt so với ý tưởng thành lập “Cộng đồng Đông Á” theo đề xuất của cựu Thủ tướng Yukio Hatoyama trước đây. Những người lạc quan thì nhận định, “Hiến chương Thái Bình Dương” đã đưa ra một nền tảng chiến lược mới về ngoại giao-quốc phòng, lĩnh vực được xem là khá yếu kém kể từ khi Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) lên cầm quyền tại Nhật Bản từ năm 2009.

NGUYỄN HÒA
qdnd.vn