Nhật Bản cho biết sẽ đặt ra giới hạn tuổi cho các nhà máy điện hạt nhân và yêu cầu các công ty phải lập kế hoạch cho các trường hợp xấu nhất.
Theo đó, vòng đời hoạt động giới hạn của mỗi lò phản ứng là 40 năm. Các nhà máy cũ sẽ được trang bị thêm các công nghệ an toàn mới nhất.
Đây là động thái nhằm khôi phục lại lòng tin của công chúng trong nước cũng như thế giới sau vụ thảm họa hạt nhân Fukushima.
Goshi Hosono, Bộ trưởng chịu trách nhiệm giám sát các hậu quả của thiên tai sau thảm họa tại khu liên hợp hạt nhân Fukushima Daiichi của Nhật Bản cho biết, các cải cách pháp lý về an toàn hạt nhân sẽ đệ trình Quốc hội vào đầu năm 2012.
Đề xuất giới hạn 40 năm hoạt động sẽ tương tự như tiêu chuẩn đang áp dụng cho các lò hạt nhân ở Mỹ.
Tuy nhiên, các nhà khai thác vẫn sẽ tìm kiếm một giải pháp nhằm mở rộng thời gian hoạt động với những yêu cầu nhất định. Ví dụ như, đánh giá khả năng hao mòn trong vòng đời và khả năng kỹ thuật của nhà điều hành để duy trì nó một cách an toàn.
Các biện pháp cũng sẽ học tập theo Mỹ, nơi đã cấp phép hoạt động thêm 20 năm cho 2/3 số lò phản ứng khi kết thúc thời kỳ 40 năm đầu tiên.
Tuy nhiên, sự tồn tại của các lò phản ứng lâu đời dễ bị tổn thương với những áp lực từ nhiệt độ cực cao, bắn phá bức xạ và hóa chất ăn mòn. Yếu tố này được nhiều chuyên gia Pháp, Mỹ chỉ trích.
Năm 2010, Nga còn mở rộng vòng đời thêm 45 năm cho một loạt lò phản ứng từ thời kỳ Xô Viết, thậm chí một số lò còn tương tự như trong vụ nổ thảm họa Chernobyl. Ngay cả các kỹ sư hạt nhân của Nga cũng cho rằng, nên cho các lò này nghỉ hưu sau 30 năm hoạt động.
Tuổi thọ các nhà máy hạt nhân của Nhật Bản sẽ áp dụng gần giống tiêu chuẩn của Mỹ với thời gian khoảng 40 năm và có thể gia hạn.
Ngoài ra, chính sách còn nhắm vào kỹ năng của công nhân. Trong thảm họa Fukushima Daiichi, các công nhân của TEPCO làm việc tại khu liên hợp này không biết cách sử dụng các thiết bị an toàn như áo khoác bảo hộ, hệ thống cung cấp nước khẩn cấp.
Ngành công nghiệp hạt nhân Nhật Bản và nhà quản lý ngành thuộc chính phủ đang thực hiện các bước nhằm lấy lại niềm tin của dư luận sau thảm họa kép diễn ra hồi đầu năm 2011.
Tập đoàn Điện lực Tokyo (TEPCO)- Cơ quan điều hành hạt nhân và hoạt động của lò phản ứng Fukushima Daiichi đã không được chuẩn bị cho thảm họa trên nhiều mặt.
Niềm tin của công chúng bị xói mòn bởi những tiết lộ rằng các nhà quản lý và các công ty dịch vụ công đã hợp tác để ảnh hưởng đến dư luận về vấn đề hạt nhân.
Một cuộc tranh luận căng thẳng trên diễn đàn mạng về số phận của nhiều lò phản ứng của Nhật Bản. Thậm chí, Nhật Bản có thể phải đối mặt với khả năng đóng cửa tất cả các lò phản ứng hạt nhân của mình vào tháng 5/2012, trong khi đây là nguồn cung cấp 30 % điện cho cả nước.
Mycle Schneider, chuyên gia tư vấn hạt nhân ở Paris cho biết: "Chính phủ Nhật Bản cần làm hết sức mình để cố gắng thuyết phục mọi người bằng những cải cách về an toàn năng lượng hạt nhân sẽ được thực thi".
Ông Schneider còn bày tỏ thái độ hoài nghi đối với những cải cách được đề xuất rằng, liệu khả năng điều tiết hạt nhân của Nhật Bản có được thực hiện đúng cách trong mối quan hệ vốn “thân mật” giữa chính phủ và ngành công nghiệp hạt nhân.
Mạnh Thắng (theo Wall Street Journal)










Bookmarks