(Tamnhin.net) - Trung Quốc và Nhật Bản vừa đạt được thỏa thuận hoán đổi trực tiếp giữa hai đồng nội tệ, trong nỗ lực cắt giảm chi phí và thúc đẩy mậu dịch song phương.
Vốn từng là đối thủ, hiện thời Trung Quốc và Nhật Bản đang phối hợp với nhau trong một thỏa thuận tài chính có thể làm suy yếu đáng kể uy quyền của đồng USD ở Châu Á. Thỏa thuận này sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp chuyển đổi trực tiếp hai loại tiền tệ của Trung Quốc và Nhật Bản.
Cho đến nay, phần lớn giao dịch thương mại giữa hai nền kinh tế lớn thứ hai và thứ ba trên thế giới được thanh toán bằng đồng USD. Theo “Wall Street Journal”, tỷ lệ thanh toán bằng USD vào khoảng 60% và các bên tham gia giao dịch phải gánh chịu chi phí bổ sung. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Nhật Bản và đây là nền kinh tế lớn nhất Châu Á cũng như lớn thứ hai và thứ ba trên thế giới. Nghịch lý này sẽ kết thúc với thỏa thuận hoán đổi tiền tệ song phương Trung-Nhật.
Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Nhật Bản. Theo Tổ chức Ngoại thương Nhật Bản, thương mại giữa hai nước đạt mức 26.5 ngàn tỷ yên (339 tỷ USD) trong năm 2010.
Thỏa thuận này đạt được trong chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda và sau một cuộc họp với Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo.
Hai nhà lãnh đạo nói trên cũng đồng ý cho phép Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản phát hành trái phiếu bằng nhân dân tệ tại Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên một cơ quan chính phủ nước ngoài được phép làm như vậy ở Trung Quốc.
Đồng thời, Nhật Bản cho biết Tokyo cũng đang lên kế hoạch mua trái phiếu chính phủ Trung Quốc, một động thái mà các nhà phân tích cho rằng có thể mang lại lợi ích cho cả hai nước.
Nhà phân tích Xianfang Ren của IHS Global Insight nói với hãng tin Bloomberg: “Với mức độ trao đổi thương mại vô cùng lớn giữa hai nền kinh tế lớn nhất Châu Á, thỏa thuận này quan trọng hơn nhiều so với bất kỳ thỏa thuận nào của Trung Quốc đã ký kết với các nước khác”.
Nhà phân tích Takuji Okubo của Societe Generale Tokyo nhận định: “Bằng việc chọn trái phiếu Trung Quốc làm một phần của dự trữ ngoại hối chính thức, Nhật Bản coi trái phiếu Trung Quốc như một thứ tài sản đáng đầu tư”. Đối với Trung Quốc, hành động này sẽ giúp Trung Quốc mở cửa hơn nữa thị trường tài chính.
Ông Takuji Okubo cho rằng thỏa thuận này "biểu thị một mức độ cam kết cải cách cao hơn của Trung Quốc và làm tăng thêm độ tin cậy đối với nhân dân tệ ở thị trường nước ngoài”.
Nếu được thực thi, thỏa thuận tài chính Trung-Nhật sẽ làm suy yếu đáng kể sự thống trị của đồng đô la Mỹ ở khu vực Đông Á và đồng thời nâng cao vị thế của đồng nhân dân tệ.
Đây là một bước tiến đáng kể đối với việc “quốc tế hóa đồng nhân dân tệ" và dường như Tokyo thừa nhận gián tiếp rằng trong tương lai sẽ chỉ có một đồng tiền thống trị châu Á và đó không phải là đồng yên Nhật Bản.
Chỉ có điều, hiện vẫn chưa rõ đến khi nào thì thỏa thuận hoán đổi tiền tệ Trung-Nhật mới có hiệu lực.
Minh Bích (theo Spiegel Online, BBC)








Bookmarks