Sàn chứng khoán Tokyo sẽ trả 480.000 Yên cho mỗi cổ phiếu của đối thủ Osaka, cao hơn 14% so với giá đóng cửa của thị trường này ngày hôm qua (22/11).
Giá mua lại này cũng cao hơn 23% so với mức giá trung bình kể từ khi cuộc đàm phán mua lại được công bố ngày 10/3.
Phiên hôm qua, cổ phiếu của sàn Osaka tăng 4,6%, lên 440.500 Yên/cổ phiếu. Tại mức giá này, thị trường chứng khoán Osaka có giá tương đương 129,6 tỷ Yen (1,68tỷ USD).
Trước đó, cổ phiếu này đạt mức giá cao nhất kể từ đầu năm, ở 482.500 yen hôm 18/2.
Dự kiến, công ty sở hữu sàn chứng khoán Tokyo sẽ mua từ 50 - 66,67% cổ phiếu của Osaka để giành quyền kiểm soát sàn giao dịch chứng khoán này.
Sau khi sáp nhập, công ty mới sẽ tiến hành tái cơ cấu với 4 doanh nghiệp chính. Mô hình tổ chức mới được kì vọng sẽ giúp giảm sự lãng phí nguồn lực bằng việc tiết kiệm 7 tỷ yen chi phí mỗi năm, tăng doanh thu bằng cách nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng khả năng cạnh tranh cho 2 công ty này.
Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Atsushi Saito của sàn Tokyo sẽ giữ cương vị Giám đốc điều hành của công ty mới còn ông Michio Yoneda, Giám đốc điều hành của Osaka sẽ giữ chức Giám đốc hoạt động.
Ông Sam Hilton, chuyên gia phân tích chứng khoán của Keefe Bruyette & Woods châu Á có trụ sở tại Hồng Kông cho rằng, việc sáp nhập này có thể giúp các thị trường chứng khoán Nhật Bản tăng sức cạnh tranh với các đối thủ nước ngoài trong tương lai.
Giới chuyên gia đều bày tỏ sự đồng tình rằng, sức cạnh tranh của thị trường chứng khoán Nhật Bản đã giảm đáng kể trong những năm qua.
Hai thập kỷ tăng trưởng chậm lại và suy thoái kinh tế đã làm giảm giá trị cổ phiếu Nhật Bản kể từ khi thị trường đạt đỉnh điểm vào tháng 12/1989.
Năm 2008, Nhật Bản đánh mất vị trí thị trường chứng khoán lớn thứ 2 thế giới, sau Mỹ, vào tay Trung Quốc. Kể từ đầu năm, thị trường chứng khoán Nhật Bản chỉ nắm giữ dưới 1% giá trị các đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).
Tính tới hết phiên giao dịch hôm qua (22/11), chỉ số Topix của Tokyo đã giảm 75% kể từ khi đạt đỉnh vào tháng 12/1989.
Theo số liệu của Bloomberg, cũng tại thời điểm chốt phiên giao dịch ngày 22/11, thị trường cổ phiếu Trung Quốc đạt giá trị 3.500 tỷ USD, cao hơn so với 3.430 tỷ USD của thị trường Nhật Bản.
Ủy ban thương mại lành mạnh (FTC) Nhật Bản cho sẽ bắt đầu xem xét lại thỏa thuận mua bán - sáp nhập giữa 2 sàn chứng khoán này trong tháng tới.
Theo Financial Times, Sở giao dịch chứng khoán Istanbul và sở giao dịch chứng khoán TurkDex, sàn chứng khoán chính của Thổ Nhĩ Kì cũng có kế hoạch sảp nhập trong thời gian tới, theo định hướng của chính phủ nước này.
Trước đó, hồi tháng 4, chính phủ Australia đã từ chối việc để chứng khoán Singapore tiếp quản sàn ASX, sàn giao dịch chính ở khu vực miền Nam nước này với mức giá cao hơn 42% so với giá trung bình 20 ngày giao dịch gần nhất.
Tại Việt Nam, việc sáp nhập 2 sàn chứng khoán Hà Nội và TPHCM cũng bước đầu được đề cập trong 1 buổi thảo luận giữa Bộ Tài chính và Ủy ban chứng khoán Nhà nước. Tuy nhiên, tới thời điểm này, lộ trình tiến hành sáp nhập mới chỉ dừng lại mở mức xây dựng đề án.
Đỗ Hà
Theo FT/Bloomberg/Reuters










Bookmarks