(VOV) - Ngày 24/8, tàu ngư chính Trung Quốc hoạt động tại lãnh hải quần đảo tranh chấp với Nhật
Quần đảo Senkaku mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư (ảnh: AP)
Quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc lại có nguy cơ nóng lên khi tàu ngư chính của Trung Quốc lần đầu tiên hoạt động trong vùng lãnh hải của quần đảo hai nước đều tuyên bố chủ quyền.
Theo lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản, từ lúc 6h – 7h30’ sáng 24/8, hai tàu ngư chính mang số hiệu 31001 và 201 của Trung Quốc đã hai lần xâm nhập vào vùng lãnh hải đảo Kuba thuộc quần đảo Senkaku (tiếng Trung gọi là Điếu Ngư). Đây là quần đảo hai nước đều tuyên bố chủ quyền nhưng hiện nằm dưới quyền quản lý của Nhật Bản. Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản đã cử tàu và máy bay đến yêu cầu tàu ngư chính Trung Quốc rời khỏi khu vực trên. Tuy nhiên, tàu ngư chính Trung Quốc trả lời quần đảo Điếu Ngư là lãnh thổ cố hữu của Trung Quốc.
Ngay trong sáng 24/8, Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Kenichiro Sasae đã gọi Đại sứ Trung Quốc tại Nhật Bản Trình Vĩnh Hoa đến để phản đối hoạt động của tàu ngư chính. Thứ trưởng Sasae yêu cầu Trung Quốc không để xảy ra hành động tương tự.
Cùng ngày, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yukio Edano khẳng định nước này sẽ tăng cường giám sát hoạt động của phía Trung Quốc. Ông Edano nói: “Các cơ quan của Nhật Bản, đứng đầu là Phủ Thủ tướng sẽ tăng cường liên hệ với nhau để tiến hành các biện pháp đối phó cần thiết nhằm cảnh báo, giám sát tàu ngư chính của Trung Quốc. Nhật Bản yêu cầu phía Trung Quốc áp dụng các biện pháp thích hợp trên cơ sở mối quan hệ đại cục giữa hai nước”.
Kể từ sau vụ va chạm giữa tàu cá Trung Quốc và tàu tuần tra của Nhật Bản hồi tháng 9/2010, khiến quan hệ hai nước cực kỳ căng thẳng, tàu ngư chính của Trung Quốc đã 12 lần tiếp cận khu vực biển xung quanh quần đảo Senkaku. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên tàu ngư chính Trung Quốc tiến vào lãnh hải của quần đảo này./.
Hoàng Liên Sơn







Bookmarks