Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan nhiều khả năng phải đối mặt với cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại nghị viện, động thái có thể cướp đi chiếc ghế quyền lực sau gần một năm tại nhiệm.

Chủ tịch đảng Dân chủ tự do (LDP) Sadakazu Tanigaki tuyên bố tại cuộc họp của đảng đối lập lớn nhất Nhật Bản rằng, ông sẽ đệ đơn yêu cầu bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với Thủ tướng sau cuộc tranh luận với ông Kan vào chiều tối nay.

Ý tưởng này của ông Tanigaki nhận được sự ủng hộ của LDP và đảng đối lập lớn thứ 2 của Nhật là New Komeito và chính những thành viên của đảng Dân chủ cầm quyền (DPJ); bởi họ cho rằng, ông Kan thất bại trong việc xử lý cuộc khủng hoảng hạt nhân sau thảm họa động đất- sóng thần.

Có ít nhất 40 nghị sĩ DPJ, những người có mối quan hệ thân thiết với đối thủ chính trị của ông Kan là Ichiro Ozawa tuyên bố ủng hộ cuộc bỏ phiếu chống lại chính lãnh đạo của mình.

Thủ tướng Nhật lại bị thử "nhiệt".

Ichiro Ozawa có biệt danh là “phù thủy” quyền lực trong nội bộ đảng DPJ. Báo giới nước này hay gọi ông là "tướng quân trong bóng tối" để ám chỉ quyền hành và ảnh hưởng cực lớn của ông Ozawa trên mọi mặt hoạt động của đảng DPJ cũng như Chính phủ Nhật Bản.
Trong khi đó, ban lãnh đạo DPJ đang nỗ lực hết sức có thể để ngăn cản các thành viên đi theo sự dụ dỗ của “phù thủy” Ozawa, người bị ông Kan đánh bại trong cuộc bỏ phiếu bầu lãnh đạo của đảng hồi tháng 9 năm ngoái.

Dự kiến cuộc bỏ phiếu sẽ diễn ra vào chiều mai trong phiên họp toàn thể của Hạ viện. Theo Japan Today, nếu vượt qua cuộc bỏ phiếu này, ông Kan sẽ phải sa thải hàng loạt quan chức trong nội các của mình hoặc giải tán Hạ viện để tiến hành bầu cử.

Hạ viện đang nằm dưới quyền kiểm soát của đảng Dân chủ của Thủ tướng. Tuy nhiên, rất có thể, mọi quyền lực trong tay ông Kan sẽ tan biến nếu số thành viên của DPJ gia nhập phe địch lên tới con số 80.

“Thật chẳng đẹp mặt khi các nghị sĩ của DPJ lại ủng hộ cuộc bỏ phiếu chống lại Thủ tướng. Không chỉ vậy, họ sẽ bị trừng phạt nếu cố tình đi ngược quy luật”, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yukio Edano nhấn mạnh.

Tuy nhiên, không phải đợi đến khi trận động đất 9 độ ritcher xảy ra mà trước đó, chiếc ghế Thủ tướng của ông Kan cũng bị lung lay với hàng loạt lời kêu gọi từ chức từ trong và ngoài đảng DPJ.

Trà My (theo Japan Today)