(PL&XH)-Theo Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO), bể chứa nhiên liệu tại lò phản ứng số 1 thuộc Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 có thể bị hỏng 18 giờ sau trận siêu động đất hôm 11/3, khiến một lượng nước phóng xạ nồng độ cao rò rỉ ra ngoài.

Trong báo cáo phân tích về nhiệt độ và mức nước tại lò phản ứng số 1 mới được TEPCO - đơn vị quản lý nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 - công bố ngày 24/5, trận động đất hôm 11/3 đã phá hủy hệ thống làm mát khiến các thanh hạt nhân tan chảy, tạo ra các lỗ hổng tại bể áp suất và làm hỏng bể chứa nhiên liệu tại lò phản ứng số 1.

Theo TEPCO, nhiệt độ bên trong bể chứa bắt đầu tăng đột ngột sau trận động đất và tăng cao sau 15 giờ, thời điểm được cho là bắt đầu diễn ra sự tan chảy. Vào lúc 9 giờ ngày 12/3 - 18 tiếng sau trận động đất - nhiệt độ tại bể chứa đã lên tới 300 độ C, gấp hai lần nhiệt độ thiết kế của lò phản ứng này. Khi đó, các bộ phận bằng kim loại và cao su có chức năng bịt kín các điểm nối đã bị hỏng, khiến một lượng nước nhiễm phóng xạ bị rò rỉ ra bên ngoài.


Công tác khắc phục hậu quả đang được khẩn trương tiến hành tại Nhà máy hạt nhân Fukushima số 1

Đây là lần đầu tiên TEPCO công bố chi tiết quá trình và nguyên nhân gây ra hiện tượng rò rỉ nước nhiễm xạ nồng độ cao tại lò phản ứng số 1. Bên cạnh đó, TEPCO cũng nghi ngờ rằng rất có thể sự tan chảy cũng xảy ra tại lò phản ứng số 2 và số 3, do vậy cần thiết phải tiếp tục phân tích để tìm hiểu quá trình tan chảy tạo ra các lỗ hổng trên bể chứa và khiến nước rò rỉ ra bên ngoài.

Đào Diệu (tổng hợp)