(VnMedia) - Nền chính trị của Nhật Bản đang có nguy cơ chao đảo sau thảm hoạ khi người đứng đầu đảng đối lập lớn của nước này kêu gọi Thủ tướng Naoto Kan từ chức vì những phản ứng quá chậm của ông trước thảm hoạ sóng thần và hạt nhân.
Ông Sadakazu Tanigaki - Chủ tịch Đảng Dân chủ tự do hôm qua (14/4) đã đặc biệt chỉ trích phản ứng của ông Kan đối với cuộc khủng hoảng hạt nhân trầm trọng mà Nhật đang gánh chịu sau thảm hỏa động đất sóng thần hôm 11/3.
Ông Tanigaki yêu cầu ông Kan nên từ quyết định từ chức, hoặc nếu không, rất có thể sẽ phải chịu trách nhiệm trước những hậu quả của thảm hoạ sóng thần cũng như cuộc khủng hoảng hạt nhân mà nước Nhật đang phải gồng mình gánh chịu.
Ông Sadakazu nói trong một cuộc họp báo: “Đây là thời điểm Thủ tướng Kan quyết định nên ra đi hay ở lại. Nếu ở lại, ông ấy sẽ phải chịu mọi trách nhiệm về những gì đang xảy ra ở Nhật”.
Ông này cũng nhận định rằng: "Sẽ là một nỗi bất hạnh cho người dân Nhật nếu ông Kan tiếp tục cầm quyền".
Tuy nhiên, Thủ tướng Kan, vị lãnh đạo chỉ được 30% người dân Nhật Bản ủng hộ hôm qua (14/4) đã lên tiếng kêu gọi người dân và các đảng trong chính phủ đoàn kết để giúp đất nước vượt qua thảm hoạ kinh hoàng nhất trong lịch sử mà nước này từng trải qua.
Ông đồng thời kêu gọi phe đối lập sớm thông qua dự thảo ngân sách dành cho dự án tái thiết lớn nhất của đất nước này kể từ sau Thế chiến Thứ II.
Đảng Dân chủ của Thủ tướng Kan hiện đang nắm quyền kiểm soát hạ viện, tuy nhiên để thông qua một dự thảo ngân sách, đảng này cần có sự thông qua của các đảng đối lập bởi vì Đảng Dân chủ thiếu số ghế trong thượng viện.
Nhận định của ông Sadakazu cũng phản ánh đúng quan điểm của nhiều chính khách trong đảng bảo thủ.
Chủ tịch Thượng viện, ông Takeo Nishioka, người thường xuyên công khai chỉ trích Thủ tướng Kan cũng kêu gọi ông này từ chức.
Tuy nhiên, dù phải chịu nhiều chỉ trích, nhưng trong buổi họp báo ngày 12/4, Thủ tướng Nhật Naoto Kan đã từ chối từ chức. Ông nói rằng, sau động đất, ông đã chỉ đạo kịp thời cứu nạn. Nhiều sinh mạng người dân đã được cứu. Ông cũng cho rằng mình đã có nhiều biện pháp để đối phó với vấn đề rò rỉ phóng xạ.
Đan Khanh - (theo AP, Kyodo)








Bookmarks