Ngày 10-4, lần thứ hai lực lượng phòng vệ Nhật phối hợp với các binh sĩ Mỹ đồn trú tại Nhật mở chiến dịch tìm kiếm thi thể các nạn nhân trong động đất và sóng thần ngày 11-3.

Chiến dịch kéo dài một ngày với 22.000 binh sĩ Nhật, 110 binh sĩ Mỹ, 50 tàu và 90 máy bay. Khu vực tìm kiếm ở xung quanh nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1, trừ bán kính 20 km từ nhà máy. Trong chiến dịch lần trước, các binh sĩ Nhật và Mỹ đã tìm được 70 thi thể.

Cùng ngày, Thủ tướng Naoto Kan đã đến thăm TP Ishinomaki thuộc tỉnh Miyagi. Tại cuộc họp với chính quyền địa phương, Thủ tướng cam kết sẽ xây dựng 70.000 nhà tạm cho người sơ tán. Ghé qua văn phòng lực lượng cứu trợ Mỹ và Nhật ở tỉnh Sendai, Thủ tướng đã ngỏ lời cám ơn các binh sĩ Mỹ.

Trong khi đó tại Tokyo, 17.500 người đã chia thành hai đoàn biểu tình nhằm phản đối các nhà máy hạt nhân ở Nhật và cách thức xử lý tai nạn hạt nhân tại nhà máy Fukushima số 1 của chính phủ. Lời kêu gọi biểu tình được phát tán trước đó trên mạng xã hội Twitter.


Biểu tình trước văn phòng Công ty Điện lực Tokyo ngày 10-4. Ảnh: Reuters

Khoảng 2.500 người tụ tập ở Công viên Shiba yêu cầu Công ty Điện lực Chubu ngưng hoạt động nhà máy điện hạt nhân Hamaoka ở tỉnh Shizuoka vì lo ngại nếu có động đất sẽ xảy ra tai nạn hạt nhân như nhà máy Fukushima số 1.

Một đoàn khác khoảng 15.000 người diễu hành ở nhà ga Koenji và trước văn phòng Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO). Họ yêu cầu ngừng bơm nước nhiễm phóng xạ vào biển và chấm dứt nạn che giấu thông tin.

Hôm trước đó, Phó Giám đốc TEPCO Sakae Muto đã xin lỗi người dân, báo chí, ngành công nghiệp thủy sản ở Nhật và cộng đồng quốc tế về tình trạng phóng xạ rò rỉ vào không khí, nước biển và chuyện phải bơm nước nhiễm phóng xạ ra biển.

Trong ngày 9-4, máy bay Nga đã vận chuyển máy bơm bê tông lớn nhất thế giới của Mỹ sang bơm nước ở nhà máy Fukushima số 1. Máy bơm nặng 86.000 kg, có cần cẩu vươn cao 60 m, có thể được điều khiển từ xa cách xa 3 km. Máy bơm do Công ty Putzmeister America chế tạo.

Ngày 10-4, Hàn Quốc thông báo phóng xạ trong không khí đã lan rộng ra toàn quốc nhưng vẫn ở mức an toàn. Trong khi đó, Ủy ban Đối phó các trường hợp hạt nhân khẩn cấp Trung Quốc cho biết hàm lượng phóng xạ chưa tới mức nguy hiểm vẫn còn ở 22 địa phương thuộc 31 tỉnh nhưng chưa cần áp dụng các biện pháp bảo vệ.

12.988 người chết, 4.683 người bị thương, 14.809 người mất tích trong động đất và sóng thần ngày 11-3 theo số liệu cập nhật đến ngày 10-4 của cảnh sát Nhật. Trong dư chấn đêm 7-4 có năm người chết, 283 người bị thương.

KHÁNH UYÊN (Theo Japan Today, Reuters, Tân Hoa xã)