Bee.net.vn - Bộ trưởng kinh tế mới của Nhật Bản, ông Banri Kaieda, đã trở thành bộ trưởng đầu tiên của nước này tới thăm nhà máy điện hạt nhân kể từ sau thảm họa vào hôm 9/4.
Ông Kaieda có một tour ngắn thăm quan khu vực bên trong nhà máy để kiểm tra công tác ngăn chặn rò rỉ phóng xạ của nhà máy.
Bộ trưởng kinh tế tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima.
Ngoài ra, các kỹ sư của nhà máy cũng sẽ ngừng bơm nước nhiễm phóng xạ ra biển kể từ ngày 10/4. Hoạt động này trước đó dự kiến sẽ chỉ kéo dài tới thứ Bảy, nhưng công việc đã bị trì hoãn bởi dư chấn mạnh trong trận động đất hôm thứ Năm.
Hôm 9/4. công ty Toshiba tuyên bố có thể làm ngừng hoạt động của nhà máy điện hạt nhân Fukushima-1, nhà máy bị thiệt hại trong trận sóng thần hôm 11/3 vừa qua, trong thời hạn 10 năm - nhanh hơn gấp 3 lần so với việc đóng cửa nhà máy điện hạt nhân Mile Island của Mỹ khi bị khủng hoảng.
Công tyToshiba là một trong hai nhà sản xuất lò phản ứng hạt nhân của Nhật Bản. Công ty này đã đưa ra tuyên bố cho biết họ có thể ngừng hoạt động của nhà máy điện hạt nhân Fukushima trong khoảng 10 năm. Hoạt động này sẽ bao gồm việc loại bỏ các thanh nhiên liệu ra khỏi thùng chứa của chúng và các thanh nhiên liệu trong bể chứa từ 4 lò phản ứng của nhà máy.
Ông Banri Kaieda, đã trở thành bộ trưởng đầu tiên của nước này tới thăm nhà máy điện hạt nhân kể từ sau thảm họa
Tuy nhiên, chánh văn phòng nội các Yukio Edano đã lên tiếng bác bỏ đề nghị trên và cho rằng còn quá sớm để nói về thời gian cho ngừng hoạt động của nhà máy.
Theo các tin tức được công bố trước đó, bức xạ rò rỉ từ nhà máy điện Fukushima-1 đã ngấm vào nguồn nước gây ô nhiễm và ảnh hưởng tới ngành sản xuất, xuất khẩu lương thực và cá của Nhật Bản. Nhật Bản hôm 9/4 cũng đã ban bố lệnh cấm nông dân trồng lúa ở bất kỳ mảnh đất nào phát hiện có chứa hàm lượng cao chất phóng xạ và phải bồi thường nếu để xảy ra sự cố.
Nguyễn Hường (Tổng hợp)









Bookmarks