Tamnhin.net) - Vấn đề được đặt ra đối với các nhà hoạch định chính sách Nhật Bản là phải phân phối hiệu quả băng tần sóng điện từ cho các doanh nghiệp thông tin nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng.
Trụ sở NTT DoMoCo: Hãng cung cấp dịch vụ điện thoại di động lớn nhất Nhật Bản
Theo Bộ Nội vụ và Bưu chính Nhật Bản, trong tuần này, Ủy ban kỹ thuật truyền thông tin của bộ sẽ tổ chức một hội nghị đánh giá quản lý và sử dụng băng tần di động, trong đó có nội dung quan trọng là hoạch định đề án mới về nguyên lý cạnh tranh theo việc phân chia phù hợp cho các tần sóng tín hiệu.
Đối tượng áp dụng là các doanh nghiệp điện thoại di động đang sử dụng tần số sóng 700 Mhz - 900 Mhz. Các doanh nghiệp này sẽ được sử dụng những tần số sóng mạnh, ít gặp tình trạng gián đoạn tín hiệu tại những vị trí “hiểm” như góc khuất của các tòa nhà. Bên cạnh đó, tần số sóng điện từ mới cũng được đánh giá có giá trị sử dụng cao. Kể từ tháng 7/2011, Nhật Bản sẽ chuyển từ hệ phát sóng truyền hình analog truyền thống sang phát sóng kỹ thuật số (digital broadcast), một phần giải băng tần này cũng sẽ được truyền lên không trung và các thiết bị đầu cuối của các nhà cung cấp điện thoại di động cũng có thể sử dụng được.
Các khách hàng thuê bao di động Nhật Bản đang ở nước ngoài có thể vẫn sử dụng được dải băng tần mới này. Khi băng tần dùng cho sóng di động giữa Nhật Bản được kết nối với một nước khác, người thuê bao Nhật Bản có thể sử dụng sóng của nước kết nối đó với chi phí như ở trong lãnh thổ Nhật Bản.
Trong thời đại số hóa hiện nay, việc sử dụng băng tần mới còn giúp kết nối với các thiết bị ngoại vi tiện ích khác như micro không dây dùng để tường thuật truyền hình trực tiếp hay dùng trên sân khấu, hát karaoke…
Cơ chế phân phối băng tần sóng điện từ mới sẽ được dựa trên nguyên tắc chuyển đổi cho những nhà cung cấp dịch vụ gặp trục trặc do dải băng tần đang sử dụng bị lỗi và các nhà cung cấp dịch vụ đăng ký mới. Nội dung quan trọng trong đề án này là nhằm phổ biến ứng dụng sóng điện từ mới mang tính đột phá với nhiều ưu điểm. Trong trường hợp có nhiều nhà cung cấp dịch vụ cùng đăng ký mới thì sẽ tổ chức “đấu thầu”.
Tại châu Âu và châu Mỹ, nhiều nước đã quyết định sử dụng sóng điện từ để nâng cao khả năng cạnh tranh. Ở Nhật Bản, việc cung cấp giấy phép sử dụng sóng điện từ vẫn đang tuân theo phương thức thẩm định kế hoạch hoạt động trước khi cho phép doanh nghiệp áp dụng. Với cơ chế mới, các nhà hoạch định cho rằng đây sẽ là một bước đột phá về thủ tục thông qua việc áp dụng nguyên lý cạnh tranh trong việc lựa chọn doanh nghiệp.
Theo đánh giá, nguyên lý cạnh tranh giúp các nhà hoạch định công khai được các khoản đóng góp của những nhà cung cấp dịch vụ đăng ký mới, từ đó ra quyết định một cách minh bạch. Những mối quan hệ “nhạy cảm” trước đây trong việc cấp phép qua thẩm định như có quan hệ tiền bạc, nghiệp vụ giữa hai bên sẽ được loại bỏ, từ đó hạn chế được tiêu cực.
Các nhà phân tích đánh giá chính sách mới này, nếu được áp dụng, sẽ góp phần tăng thêm 25% băng tần di động cho các hãng cung cấp dịch vụ điện thoại. Tuy nhiên, họ cũng lưu ý rằng các nhà hoạch định chính sách cần phải có cái nhìn dài hạn trước nhu cầu tăng mạnh trong tương lai. Trong vòng 10 năm tới, nhu cầu về băng tần sóng điện từ mới có thể tăng gấp 4 lần so với hiện nay.
Nguyễn Giang (theo Japan Today)








Bookmarks