Có cái tài liệu này lâu rùi, nhưng mà hôm nay sắp xếp lại tài liệu trong máy mới tìm thấy. Đưa lên đây chia sẻ với bạn nào thích làm đồ từ đất sét Nhật nha.
Mà ai cần thông tin gì về đất sét Nhật thì cứ hỏi. Tớ biết tí nào share tí đấy, ko bít thì im thui
Cái này là làm hoa Linh Lan nè. Hay còn gọi là Hoa Lan Chuông, Lily of the Valley..... Hoa này ở bên Nhật ở tầm tháng 5, đẹp lắm, mang ý nghĩa là "Sự trở về của Hạnh Phúc"
Linh Lan là loài thân thảo lưu niên, hoa trắng nhỏ, thơm dịu nhẹ nhưng bộ phận nào của cây cũng chứa độc tố. Nên làm hoa này bằng đất là an toàn nhất đó
[IMG]![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
[/IMG]
Hướng dẫn theo từng ảnh nha:
1- Nguyên liệu cần có: đất sét xanh và trắng, một ít vàng nữa, thép số 24 (dài 10cm) và 20 (dài 30cm), nhíp , kéo nhỏ, keo sữa.
2 - Đất trắng xe hình tròn rùi xe nhọn 1 đầu giống hình giọt nước. Lấy mũi kéo ấn nhẹ tạo thành khía trên phần đầu nhọn cho giống mí cái nụ hoa ý
3 - Đất xanh xe tròn rùi xe thành sợi dài, cuốn quanh thép 24 làm cành nụ. Chấm 1 đầu vào keo sữa rùi đâm vào giữa phần đuôi tròn của cái nụ vừa nặn. Thế là có nụ hoa.
4 - Nhị hoa: lấy đất vàng bọc một đầu thép 24.
5 - 6 - 7 - Lại dùng đất trắng nặn hình giọt nước rùi lấy kéo cắt đầu nhọn thành 6 phần bằng nhau để làm cánh hoa đấy
8 - Lấy nhíp kẹp kẹp cho cánh hoa nó mỏng ra nhé, rùi uốn đầu cánh cho nó hơi cong xuống cho tự nhiên. Nhíp này thì mua ở chỗ bán đồ thiết bị y tế ở Phương Mai, đầu nhíp thẳng chứ ko phải nhíp mà con gái hay dùng đâu nhé.
9 - Có bông hoa rùi thí lấy cái nhị trên xiên vào giữa bông, kéo xuống cho hơi lọ phần nhị vàng thui nha. Lại xe đất xanh làm cành như hình 3
10 - Đất xanh lần này làm cục lớn để bọc quanh thép 20 làm thân cây
11 - 12 - 13 - Chờ độ 10 phút cho thân hơi khô thì gắn lần lượt nụ rùi đến hoa vào thân. Nhớ gắn so le nhau và hướng về 1 phía cho giống hoa thật. Gắn thì phải chấm qua keo sữa nhé, đặt nụ (hoa) hơi song song với thân rùi ấn xuống sao cho che hết phần kẽm thừa là đc.
14 - 20 - Làm lá đó/ Cho đất xanh vào bao nilon rùi cán = máy cán mì. Dùng khuôn ấn tạo hình rùi bóc phần thừa ra. Phơi trên chiếu cho hơi khô thì gấp tạo nếp ở giữa và uốn cong lá. Ai ko có máy cán mì thì cho đất vào bao đựng hồ sơ (bôi vaseline cho nó khỏi dính bao nha), lấy cái chai mà lăn cho nó mỏng theo kiểu làm bánh rùi lấy kéo cắt theo hình lá cũng đc.
21- hết: cho keo sữa vào cuống lá để gắn vào cành, thế là có 1 cành lan chuông. Làm nhìu cành rùi bó thành 1 bó như hình cuối ý, đẹp mê ly lun.
p/s: đây là tài liệu cá nhân, có bản quyềnAi mún post chỗ nào khác ngoài JPN thì xin hãy ghi credist là Arashi@JPN nhé (làm cho mí anh iu của tớ mà)
Bookmarks