Chính phủ Nhật Bản có kế hoạch chi tiền mua xe tăng mới và chế tạo một tàu khu trục chở máy bay trực thăng mới trong ngân sách quốc phòng tài khóa 2010 nhằm duy trì khả năng răn đe và đáp trả của Lực lượng Phòng vệ, các nguồn tin từ chính phủ Nhật Bản hôm 23/12 cho biết.
Trong khi đó, khoảng 28,8 tỷ Yên chi cho vấn đề đang bị bế tắc hiện nay, đó là việc di chuyển căn cứ Futenma của Quân đoàn Lính thủy đánh bộ Mỹ tại Okinawa, sẽ không được đánh dấu riêng trong dự thảo ngân sách liên quan đến quốc phòng.

Tình trạng nhập nhằng liên quan đến việc chi tiền để cơ cấu lại các lực lượng Mỹ trên là để tránh sự phản ứng gay gắt từ Đảng Dân chủ Xã hội, Đảng Dân chủ cầm quyền của Nhật Bản – đảng đang kêu gọi chuyển căn cứ Futenma ra khỏi Okinawa thay vì chuyển tới một nơi khác vẫn thuộc đảo này theo hiệp ước song phương Mỹ - Nhật kí kết năm 2006.

Washington đã nhắc lại lời kêu gọi Tokyo nhanh chóng thực hiện thỏa thuận di chuyển căn cứ Futenma tới khu vực thưa dân cư hơn – Nago tại Okinawa - trước năm 2014. Tháng 5/2010 là hạn chót để chính phủ Nhật Bản đưa ra quyết định cuối cùng về số phận căn cứ này.

Đã có nhiều lời kêu gọi hoãn mua trang thiết bị cho Lực lượng Phòng vệ cho đến khi có hướng dẫn về chương trình quốc phòng mới của Nhật Bản. Chính phủ mới đã trì hoãn chương trình này 1 năm. Giới phân tích nhận định, quyết định mua các mẫu xe chiến đấu mới cũng được cho là sẽ vấp phải chỉ trích bởi chưa có chính đảng nào khác thực hiện như vậy.

Hiện Lực lượng Phòng vệ có khoảng 900 xe tăng. Trong đó, khoảng 270 tăng Type 74 được mua vào những năm 1970, có khả năng sẽ phải thay thế trong tương lai gần.

Dưới thời cầm quyền của Đảng Dân chủ Tự do, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã yêu cầu chi 56,1 tỷ Yên mua 58 xe tăng mới. Tuy nhiên, theo yêu cầu đệ trình trong chính phủ hiện tại do Đảng Dân chủ Nhật Bản nắm quyền, số lượng xe tăng giảm đáng kể xuống còn 16 chiếc với giá 15,7 tỷ Yên.

Về việc chế tạo tàu khu trục chở máy bay trực thăng, vào tháng 10 chính phủ đã yêu cầu 118,1 tỷ Yên. Chi tiêu cho cả mua xe tăng mới và đóng tàu khu trục được cho là sẽ bị giảm nhiều hơn trong ngân sách dự thảo.

Theo nhận định của Japan Today, tàu khu trục mới dài 248 m sẽ là tàu lớn nhất trong Lực lượng Phòng vệ Biển và dường như nhằm giúp “để mắt” tới các hoạt động trên biển của Trung Quốc.

Đây sẽ là thành phần cốt lõi tham gia chiến dịch của Lực lượng Phòng vệ trên biển và Bộ Quốc phòng Nhật Bản muốn sử dụng nó khi xảy ra các tai họa lớn, sơ tán người dân trong trường hợp khẩn cấp trên biển, và các hoạt động hợp tác hòa bình quốc tế.

(Theo Japan Today