Được phát triển dựa theo loạt truyện tranh Ultimate Ninja nổi tiếng, sản phẩm của CyberConnect2 hoàn toàn đủ khả năng lọt vào nhóm trò chơi xuất sắc nhất năm 2008.
Nhưng sự thiếu vắng phần chơi mạng đã làm giảm sức hấp dẫn của nó.
Nhân vật chính trong game là Naruto Uzumaki, một ninja đã đạt tới cảnh giới thượng thừa trong võ thuật và kiếm thuật. Nhưng bạn không chỉ hóa thân thành Naruto, mà còn có thể điều khiển hàng chục nhân vật khác trong quá trình chơi
Có lẽ người chơi muốn chọn một nhân vật ưa thích và lao thẳng vào các cuộc chiến. Tuy nhiên, bạn không thể làm thế trước khi cài đặt trò chơi. Với dung lượng tới gần 4 GB, game thủ sẽ phải chờ ít nhất 10 phút. Sau đó, chế độ Free Battle (chiến đấu tự do) cho phép người chơi chọn nhân vật để điều khiển và nhân vật trở thành đối thủ của bạn. Trận chiến sẽ diễn ra rất nhanh chóng.
Ultimate Ninja Storm không có phần hướng dẫn chơi, song nhìn chung cơ chế điều khiển đủ đơn giản để game thủ không mất nhiều thời gian nắm bắt. Các nút trên bề mặt được dùng để nhảy (nút X), ra đòn cận chiến (nút O), phóng phi tiêu (nút vuông) và phóng năng lượng đặc biệt chakra. Nếu người chơi nhấn nút X hai lần, nhân vật sẽ lao nhanh về phía trước khiến đối phương bất ngờ. Với nút phóng chakra, mức năng lượng sẽ tăng lên theo số lần bấm. Bạn nhấn các phím vai L1 và R1 để chặn đòn và gọi các nhân vật hỗ trợ. Phím D cho phép game thủ truy xuất nhanh 4 đồ vật, còn cần analog trái được dùng để điều khiển chuyển động. Người chơi có thể chạy tới mọi nơi trong các khung cảnh rộng lớn. Thậm chí ngay cả khi các chiến binh ở cách xa nhau bạn vẫn có thể quan sát mọi hành động của chúng. Thỉnh thoảng game thủ sẽ phải xem trận đấu từ phía sau đối thủ, nhưng sau đó camera sẽ tự động đổi góc nhìn. Thao tác chuyển góc nhìn diễn ra rất nhịp nhàng và khéo léo nên bạn sẽ không cảm thấy bối rối.
Ngoài những đòn cận chiến, người chơi sẽ có cơ hội thực hiện các đòn combo có sức công phá ghê gớm. Tuy nhiên, đòn combo là con dao hai lưỡi, bởi nếu đối thủ tránh hoặc đỡ được, nội lực của chúng sẽ tăng lên sau mỗi lần bạn ra đòn. Tới một thời điểm nhất định, đột nhiên đối phương sẽ xuất hiện ở phía sau lưng game thủ và tung ra đòn combo khiến bạn ngã nhào. Đỡ đòn combo là thao tác tương đối đơn giản. Người chơi chỉ việc nhấn phím vai liên tục mỗi khi đối phương ra đòn. Vì thế, bạn có thể chủ động phòng thủ trước những đối thủ thích ra đòn combo để tạo nên yếu tố bất ngờ.
Một trong những tính năng thú vị nhất trong game là cách sử dụng năng lượng chakra. Người chơi có một lượng năng lượng hữu hạn mà bạn có thể sử dụng vào mọi thời điểm. Đòn chakra được duy trì càng lâu thì tác động của nó càng lớn. Bạn có thể vọt ngang qua màn hình trong nháy mắt bằng cách phối hợp đòn chakra với nút nhảy, hoặc biến 3 phi tiêu thành 30 chiếc. Sự kết hợp giữa chakra với đòn cận chiến sẽ tạo thành đòn jutsu. Khi game thủ tung đòn jutsu, mọi thứ xảy ra giống như trong một đoạn phim hoạt hình. Theo dõi năng lượng chakra giống cũng quan trọng chẳng kém việc chống lại những đòn tấn công của kẻ thù. Game thủ có thể phục hồi năng lượng chakra vào mọi thời điểm bằng cách đứng im và giữ chặt nút chakra. Nhưng trong lúc đứng im bạn sẽ không thể chống đỡ nếu đối phương tấn công.
Hệ thống đồ vật là thứ mà người chơi sẽ phải dành nhiều thời gian để nghiên cứu. Bạn được phép sử dụng một số đồ vật vào mọi thời điểm. Những vũ khí mà game thủ có thể ném (dao, phi tiêu, quả nổ) có thể làm giảm các chỉ số của địch hoặc tiêu diệt chúng. Mỗi nhân vật chỉ có thể sử dụng một số vũ khí nhất định nên người chơi cần nghiên cứu kỹ chúng trước khi chọn nhân vật. Cách điều khiển cơ bản đều như nhau đối với mọi nhân vật, song sự khác nhau về phong cách chiến đấu và đồ vật mà nhân vật sử dụng đảm bảo rằng mỗi chiến binh mang đến cho bạn một trải nghiệm riêng.
Vấn đề gai góc nhất là người chơi chỉ có thể chọn 12 trong số 25 nhân vật trong game ngay từ đầu. Cách duy nhất để mở khóa 13 nhân vật còn lại – cùng với các đòn tấn công mới, nhân vật hỗ trợ, trang phục và mode mới – là hoàn thành chế độ Ultimate Mission. Giành thắng lợi trong các trận chiến không đồng nghĩa với việc hoàn thành nhiệm vụ, bởi nhiều nhiệm vụ yêu cầu người chơi tiêu diệt kẻ thù, đồng thời thỏa mãn vài điều kiện khác. Trong một số nhiệm vụ khác bạn sẽ phải vượt qua các minigame, như chơi trốn tìm với lũ trẻ trong làng Hidden Leaf, chạy qua rừng, trèo lên cây cao. Trong lúc chạy khắp nơi trong làng để thực hiện nhiệm vụ, game thủ sẽ phát hiện nhiều nhiệm vụ mới, đồng thời có cơ hội nhặt đồ vật và tiền để mở khóa các tính năng mới trong chiến đấu.
Thứ tư, 13/5/2009, 09:10 GMT+7
Naruto: Ultimate Ninja Storm - Cơn thịnh nộ cuối cùng
Xem video clip
Được phát triển dựa theo loạt truyện tranh Ultimate Ninja nổi tiếng, sản phẩm của CyberConnect2 hoàn toàn đủ khả năng lọt vào nhóm trò chơi xuất sắc nhất năm 2008.
Nhưng sự thiếu vắng phần chơi mạng đã làm giảm sức hấp dẫn của nó.
Nhân vật chính trong game là Naruto Uzumaki, một ninja đã đạt tới cảnh giới thượng thừa trong võ thuật và kiếm thuật. Nhưng bạn không chỉ hóa thân thành Naruto, mà còn có thể điều khiển hàng chục nhân vật khác trong quá trình chơi.
Có lẽ người chơi muốn chọn một nhân vật ưa thích và lao thẳng vào các cuộc chiến. Tuy nhiên, bạn không thể làm thế trước khi cài đặt trò chơi. Với dung lượng tới gần 4 GB, game thủ sẽ phải chờ ít nhất 10 phút. Sau đó, chế độ Free Battle (chiến đấu tự do) cho phép người chơi chọn nhân vật để điều khiển và nhân vật trở thành đối thủ của bạn. Trận chiến sẽ diễn ra rất nhanh chóng.
Ultimate Ninja Storm không có phần hướng dẫn chơi, song nhìn chung cơ chế điều khiển đủ đơn giản để game thủ không mất nhiều thời gian nắm bắt. Các nút trên bề mặt được dùng để nhảy (nút X), ra đòn cận chiến (nút O), phóng phi tiêu (nút vuông) và phóng năng lượng đặc biệt chakra. Nếu người chơi nhấn nút X hai lần, nhân vật sẽ lao nhanh về phía trước khiến đối phương bất ngờ. Với nút phóng chakra, mức năng lượng sẽ tăng lên theo số lần bấm. Bạn nhấn các phím vai L1 và R1 để chặn đòn và gọi các nhân vật hỗ trợ. Phím D cho phép game thủ truy xuất nhanh 4 đồ vật, còn cần analog trái được dùng để điều khiển chuyển động. Người chơi có thể chạy tới mọi nơi trong các khung cảnh rộng lớn. Thậm chí ngay cả khi các chiến binh ở cách xa nhau bạn vẫn có thể quan sát mọi hành động của chúng. Thỉnh thoảng game thủ sẽ phải xem trận đấu từ phía sau đối thủ, nhưng sau đó camera sẽ tự động đổi góc nhìn. Thao tác chuyển góc nhìn diễn ra rất nhịp nhàng và khéo léo nên bạn sẽ không cảm thấy bối rối.
Ngoài những đòn cận chiến, người chơi sẽ có cơ hội thực hiện các đòn combo có sức công phá ghê gớm. Tuy nhiên, đòn combo là con dao hai lưỡi, bởi nếu đối thủ tránh hoặc đỡ được, nội lực của chúng sẽ tăng lên sau mỗi lần bạn ra đòn. Tới một thời điểm nhất định, đột nhiên đối phương sẽ xuất hiện ở phía sau lưng game thủ và tung ra đòn combo khiến bạn ngã nhào. Đỡ đòn combo là thao tác tương đối đơn giản. Người chơi chỉ việc nhấn phím vai liên tục mỗi khi đối phương ra đòn. Vì thế, bạn có thể chủ động phòng thủ trước những đối thủ thích ra đòn combo để tạo nên yếu tố bất ngờ.
Một trong những tính năng thú vị nhất trong game là cách sử dụng năng lượng chakra. Người chơi có một lượng năng lượng hữu hạn mà bạn có thể sử dụng vào mọi thời điểm. Đòn chakra được duy trì càng lâu thì tác động của nó càng lớn. Bạn có thể vọt ngang qua màn hình trong nháy mắt bằng cách phối hợp đòn chakra với nút nhảy, hoặc biến 3 phi tiêu thành 30 chiếc. Sự kết hợp giữa chakra với đòn cận chiến sẽ tạo thành đòn jutsu. Khi game thủ tung đòn jutsu, mọi thứ xảy ra giống như trong một đoạn phim hoạt hình. Theo dõi năng lượng chakra giống cũng quan trọng chẳng kém việc chống lại những đòn tấn công của kẻ thù. Game thủ có thể phục hồi năng lượng chakra vào mọi thời điểm bằng cách đứng im và giữ chặt nút chakra. Nhưng trong lúc đứng im bạn sẽ không thể chống đỡ nếu đối phương tấn công.
Hệ thống đồ vật là thứ mà người chơi sẽ phải dành nhiều thời gian để nghiên cứu. Bạn được phép sử dụng một số đồ vật vào mọi thời điểm. Những vũ khí mà game thủ có thể ném (dao, phi tiêu, quả nổ) có thể làm giảm các chỉ số của địch hoặc tiêu diệt chúng. Mỗi nhân vật chỉ có thể sử dụng một số vũ khí nhất định nên người chơi cần nghiên cứu kỹ chúng trước khi chọn nhân vật. Cách điều khiển cơ bản đều như nhau đối với mọi nhân vật, song sự khác nhau về phong cách chiến đấu và đồ vật mà nhân vật sử dụng đảm bảo rằng mỗi chiến binh mang đến cho bạn một trải nghiệm riêng.
Vấn đề gai góc nhất là người chơi chỉ có thể chọn 12 trong số 25 nhân vật trong game ngay từ đầu. Cách duy nhất để mở khóa 13 nhân vật còn lại – cùng với các đòn tấn công mới, nhân vật hỗ trợ, trang phục và mode mới – là hoàn thành chế độ Ultimate Mission. Giành thắng lợi trong các trận chiến không đồng nghĩa với việc hoàn thành nhiệm vụ, bởi nhiều nhiệm vụ yêu cầu người chơi tiêu diệt kẻ thù, đồng thời thỏa mãn vài điều kiện khác. Trong một số nhiệm vụ khác bạn sẽ phải vượt qua các minigame, như chơi trốn tìm với lũ trẻ trong làng Hidden Leaf, chạy qua rừng, trèo lên cây cao. Trong lúc chạy khắp nơi trong làng để thực hiện nhiệm vụ, game thủ sẽ phát hiện nhiều nhiệm vụ mới, đồng thời có cơ hội nhặt đồ vật và tiền để mở khóa các tính năng mới trong chiến đấu.
Làng Hidden Leaf rất đẹp, song chẳng có gì thú vị xảy ra ở đó khi bạn chơi phần Ultimate Mission. Người chơi có thể thăm cửa hàng, tán gẫu với dân làng, song tới tận khi phần chơi cốt truyện kết thúc bạn chỉ gặp vài cơ hội để thử thách các kỹ năng. Ngay cả những cuộn giấy bí mật mà game thủ nhặt và sử dụng để mở khóa các nhân vật hỗ trợ cũng được đánh dấu rõ ràng trên bản đồ nên bạn sẽ tìm thấy chúng dễ dàng. Vì thế việc tìm kiếm chúng không được coi là thử thách. Ngay cả thao tác bấm nút cũng trở nên đơn điệu. Chẳng hạn, phá những cảnh cửa khóa chặt là cơ hội duy nhất để bạn dùng chakra, còn những thứ chứa tiền và cuộn giấy là mục tiêu duy nhất để bạn tung nắm đấm hoặc ném phi tiêu.
Điểm sáng thực sự trong chế độ Ultimate Mission là những trận đánh trùm, mặc dù số lượng của chúng không nhiều. Phần lớn nhân vật trùm, như Gamabunta và Gaara, đều to lớn hơn bạn. Để tiêu diệt chúng, game thủ phải kết hợp các kỹ năng mà bạn học được trong các trận chiến thông thường và bấm thật nhanh những nút hiện ra trên màn hình. Những màn đối đầu với trùm không chỉ gay cấn, đẹp mắt mà còn rất vui nhộn.Nếu muốn cảm nhận tinh hoa của Ultimate Ninja Storm, bạn sẽ phải chơi tối thiểu trong 10-15 giờ và chơi lại một số nhiệm vụ. Sự thiếu vắng phần chơi online là điểm đáng thất vọng, bởi đó được coi là phần không thể thiếu trong những game thuộc thể loại này.
Tên game: Naruto: Ultimate Ninja Storm
Nền: PS3 - Thể loại: Hành động
Phát triển: CyberConnect2 - Phát hành: Namco Bandai Games
Thời gian phát hành: 4/11/2008
gamethu.net
Bookmarks