Các công tố viên Nhật Bản ngày 4/3 đã ban lệnh bao vây và khám xét văn phòng làm việc của lãnh đạo đảng Dân chủ đối lập (DPJ) Ichiro Ozawa, người đang bị kêu gọi từ chức do những bê bối về quỹ vận động tranh cử.
Trước đó một ngày, Takanori Okubo, trợ lý cấp cao của ông Ichiro Ozawa đã bị bắt giữ do có nghi ngờ đã nhận các khoản quyên góp chính trị trái phép từ tập đoàn Nishimatsu Construction Co. trong thời gian từ năm 2003-2006. Cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị và cựu Tổng Giám đốc Nishimatsu Construction Co. cũng đã bị bắt giữ và còn bị nghi ngờ là thành lập "quỹ đen" để hối lộ quan chức Nhật Bản.
Theo quy định của Nhật Bản, các công ty có thể quyên góp tiền cho các đảng phái chính trị nhưng không được đưa tiền cho bất kể một cá nhân chính trị gia nào hoặc một nhóm vận động tranh cử nào của chính trị gia đó.
Phát biểu trước báo giới chiều 4/3, ông Ichiro Ozawa vẫn khẳng định không làm gì sai trái và cáo buộc cuộc điều tra bê bối quyên quỹ vận động tranh cử là "thiếu công bằng”.
Giới phân tích nhận định, bê bối này là một đòn giáng mạnh vào uy tín của DPJ, nhất là khi đảng này đang chiếm ưu thế trước đảng Dân chủ Tự do (LDP) trong cuộc vận động cho tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào tháng 9 tới
Anh Tuấn (cand.com)







Bookmarks