(CafeF) - Tính đến hết tháng 11/2008, doanh số bán mỹ phẩm của các cửa hàng, siêu thị tăng Nhật đến tháng thứ 23 liên tiếp trong khi người tiêu dùng mất lòng tin thê thảm.
Mỹ phẩm đắt hơn vàng
Thu nhập của cô Miwako Taniuchi giảm 30% trong năm 2008, vì thế cô hạn chế chi tiêu đối với những mặt hàng như túi Gucci và Louis Vuitton. Tuy nhiên, cô vẫn tiếp tục mua kem dưỡng da, loại kem có mức giá đắt hơn vàng.
Nhà thiết kế thời trang 34 tuổi này cho biết:”Tôi giảm chi tiêu đối với tất cả các mặt hàng, tuy nhiên tôi vẫn phải dưỡng da.” Cô đang dùng loại kem dưỡng ẩm Shiseido Co.’s Creme Synergique nổi tiếng, giá của nó không hề dễ chịu, một lọ kem dưỡng ẩm trắng da 40 gram có giá 1.350USD (hơn 1 lượng vàng = 38g chỉ có giá khoảng 1.140 USD)
Shiseido, hãng mỹ phẩm nổi tiếng của Nhật, cho biết doanh số của loại kem này tăng vượt dự báo của các chuyên gia. Điều này cho thấy những sản phẩm chăm sóc da hàng hiệu được ưa chuộng như thế nào tại một đất nước đang chịu nhiều tác động của suy thoái kinh tế như Nhật.
Tính đến hết tháng 11/2008, doanh số bán mỹ phẩm của các cửa hàng, siêu thị tăng đến tháng thứ 23 liên tiếp trong khi người tiêu dùng mất lòng tin thê thảm.
Ông Rika Matsumura, một chuyên gia phân tích về thị trường bán lẻ, nhận xét nhu cầu hàng mỹ phẩm cao cấp vẫn tăng cao bất chấp kinh tế đi xuống. Trong suốt 10 năm qua, phụ nữ quan tâm nhiều hơn tới sản phẩm chăm sóc da và chống lão hoá.
Chỉ số lòng tin của người tiêu dùng Nhật tháng 12/2008 rơi xuống mức thấp là 26,2, mức thấp kỷ lục từ năm 1982. Chỉ số này đã tăng lên mức 26,4 vào tháng 1/2009.
Chủ tịch của Shiseido nhận xét ngay cả khi kinh tế đi xuống, mỹ phẩm giá cao vẫn được chuộng ngay cả khi kinh tế Nhật ngày một chìm sâu vào suy thoái.
Đại diện của Kao - hãng mỹ phẩm lớn thứ 2 của Nhật cho biết sản phẩm dưỡng ẩm da Eternal Flow của Kao gồm một chai dung dịch làm ẩm chỉ có 140 mililit đã có giá đến 10.500 yen (113 USD), đi kèm là hộp kem massage 150 g với giá 12.600 yen (136 USD).
Giá cao như vậy mà doanh số bán của bộ sản phẩm này tăng hơn 20% so dự kiến trong quý 4/2008. Mỹ phẩm có giá hơn 5 nghìn yên bán rất chạy.
Ưu tiên hàng đầu cho mỹ phẩm
Ngành công nghiệp mỹ phẩm với doanh thu 17 tỷ USD/năm của Nhật vẫn đứng vững trong thời buổi suy thoái kinh tế toàn cầu ngày một tệ hại hơn. Nguyên nhân đằng sau việc này là ngày một nhiều phụ nữ Nhật có xu thế dùng mỹ phẩm chăm sóc da có giá cao.
Cô Noriko Sato, một người làm việc trong lĩnh vực tài chính, cho biết cô có thể ăn mặc giản dị hơn song không thể ngừng chăm sóc da:”Ưu tiên hàng đầu của tôi là dưỡng da. Cô mua hộp kem dưỡng da ban đêm Clarins SA 40 gam có giá 18.800 yen (202 USD). Cô còn tự hào nói: "Tôi thà mặc quần áo rẻ tiền chứ nhất định không dùng mỹ phẩm có chất lượng kém.
Ông Toshihiro Nagahama, chuyên gia kinh tế trưởng tại viện nghiên cứu Dai-Ichi Life, nhận xét những phụ nữ Nhật ở độ tuổi từ 30 đến 40 đang dành nhiều tiền hơn cho mỹ phẩm.
Nhiều phụ nữ thuộc độ tuổi này vẫn còn tiếp tục làm việc và chưa có gia đình. Đó là một phần lý do tại sao họ có nhiều tiền để mua mỹ phẩm.
Ngành mỹ phẩm thời kinh tế Nhật suy thoái
Bất chấp con số ấn tượng trên, ngành mỹ phẩm Nhật cũng không thật sự miễn nhiễm với tình hình kinh tế Nhật hiện nay. Doanh số bán mỹ phẩm tại các cửa hàng, siêu thị giảm 1,7% trong tháng 12/2008.
Hai hãng mỹ phẩm lớn là Shiseido và Kao đều phải công bố giảm dự báo lợi nhuận. Cổ phiếu của hai hãng này trên sàn giao dịch chứng khoán vì thế cũng mất điểm.
Doanh nghiệp Nhật trong thời gian gần đây gặp khó vì kinh tế đi xuống, lòng tin người tiêu dùng giảm, đồng yên mạnh và giá nguyên vật liệu tăng. Từ đầu năm cho đến nay, cổ phiếu của Shiseido, Kao và Kose giảm lần lượt 23%; 29% và 6,5%.
Đồng yên tăng giá
Đồng yên tăng 23% trong năm 2008. Theo số liệu của Bloomberg, đây là đồng tiền tăng giá mạnh nhất so với 16 loại tiền tệ chủ chốt trên thế giới. 38% doanh thu của Shiseido đến từ nước ngoài, con số này tại Kao là 28%.s
Ông Naoki Fujiwara, chuyên gia quản lý quỹ tại Shinkin Asset Management ở Tokyo, nhận xét so với công ty xuất khẩu thuộc các ngành khác, doanh thu của những công ty mạnh tại thị trường nội địa không giảm quá nhanh, tuy nhiên nếu kinh tế tiếp tục đi xuống, ảnh hưởng sẽ hết sức rõ ràng.
Nhà thiết kế thời trang 34 tuổi Taniuchi bắt đầu sử dụng mỹ phẩm Shiseido theo lời khuyên của chị gái. Cô tự chuẩn bị bữa trưa và đọc tạp chí tại siêu thị để tiết kiệm tiền mua mỹ phẩm. Cô không còn sử dụng túi xách hàng hiệu của Gucci và LVMH.
Cô chia sẻ quan điểm của mình:”Diện mạo của tôi hết sức quan trọng, đầu tư cho nhan sắc là khoản đầu tư có lợi nhất thời kinh tế suy thoái. Người biết chăm sóc tốt cho bản thân sẽ thành công hơn.”
(Theo tin từ http://cafef.vn/)







. Trong kinh doanh thu nhập lên xuống 30-40% ko phải điều gì lạ lẫm. Việc ko mua quần áo hàng hiệu mà đầu tư cho chăm sóc da thì lại càng bình thường, chẳng phụ nữ nào làm ngược lại cả:look_down.

Bookmarks