Lần đầu tiên trong lịch sử, các nhà khoa học Nhật Bản đã tạo ra được chiếc bản đồ địa hình trên mặt trăng và sự phân bố trường điện từ trên bề mặt của nó nhờ vệ tinh thăm dò vũ trụ Kaguya.
Phát minh mới của các nhà khoa học Nhật Bản đã được đăng trên tạp chí khoa học quốc tế. Trước đây, vào năm 2005 Mỹ cũng đã từng đưa ra bản đồ địa hình trên mặt trăng, song nó vẫn chưa được hoàn thiện vì có những “điểm trắng” rất lớn ở hai cực và một số hạn chế khác.
Vệ tinh do thám Kaguya của Nhật Bản có khả năng xác định khoảng 6,8 triệu điểm trên bề mặt của mặt trăng nhờ máy đo laze. Các nhà khoa học Nhật Bản đưa ra nhận định rằng, sự chênh lệch về độ cao giữa những điểm cao nhất và thấp nhất trên bề mặt của mặt trăng là vào khoảng 19,8 km, cao hơn 2 km so với số liệu trước kia.
Vệ tinh do thám Kaguya.
Vệ tinh do thám Kaguya lần đầu tiên được sử dụng để tiến hành nghiên cứu phần khuất của mặt trăng. Các tài liệu thu được từ vệ tinh do thám này sẽ đóng vai trò vô cùng quan trọng cho việc chuẩn bị các cuộc thám hiểm mới lên mặt trăng và chế tạo các trạm thường trú ở đó.
Ngày 5/10/2007, vệ tinh Kaguya đã được đặt vào quỹ đạo Mặt trăng, từ đó vệ tinh thăm dò này đã bắt đầu truyền về Trái đất những hình ảnh chất lượng 3D rõ nét nhất từ trước đến nay.
Trong thời gian được đặt trên quỹ đạo Mặt trăng, Kaguya đã đi sâu vào nghiên cứu tổng thể Mặt trăng, thu thập các dữ liệu về các thành phần hóa học, cấu trúc bề mặt và phần lõi của Mặt trăng, những vùng từ trường và lực hấp dẫn của nó. Những dữ liệu do Kaguya truyền về sẽ giúp các nhà nghiên cứu thu thập thông tin về nguồn gốc và sự tiến hóa của Mặt trăng.
Được biết, vệ tinh Kaguya (theo truyện cổ dân gian Nhật, Kaguya là tên của một vị công chúa xinh đẹp đã hớp hồn bao nhiêu chàng trai trước khi bay về cung trăng), được JAXA phóng lên vào ngày 14.9.2007 tại Trung tâm Vũ trụ tỉnh Kagoshima, cách thủ đô Tokyo 1.000 km về phía nam với chi phí cho việc phóng là 55 tỉ Yên (478 triệu USD).
Kaguya là chương trình khám phá Mặt trăng phức tạp nhất kể từ khi Chương trình Apollo của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) được thực hiện vào những năm 1960 và 1970 của thế kỷ trước. Khi đó, các nhà du hành vũ trụ đã đi bộ trên Mặt trăng
Theo CAND








Bookmarks