THX tại Tokyo đưa tin, hôm nay (10/02), Bộ trưởng Thương mại Nhật Bản - ông Shoichi Nakagawa cho biết, ông dự kiến sẽ tổ chức hội nghị các giám đốc Ngân hàng Trung ương và Bộ trưởng Tài chính nhóm các nước G7 để tiến hành thảo luận về điều khoản “Mua hàng Mỹ”.


Trong khi trả lời phỏng vấn, ông Nakagawa chia sẻ với báo giới, ông đã có cuộc trao đổi điện thoại với tân Bộ trưởng Tài chính Mỹ - ông Timothy Geithner và Bộ trưởng Tài chính nhóm các nước G7 bàn về điều khoản “Mua hàng Mỹ”. Theo ông, điều khoản này là đại diện của Chủ nghĩa Bảo hộ (CNBH) thương mại. Nhóm G7 và thành viên đến từ 20 quốc gia khác đã bày tỏ thái độ dứt khoát phản đối điều khoản này của Mỹ.

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản nhấn mạnh, tất cả các thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đều phải tuân thủ nguyên tắc tự do hóa thương mại. “Chúng ta đã trải qua đại suy thoái kinh tế toàn cầu giai đoạn 1929-1939 và thu được những bài học đắt giá về CNBH thương mại.”

Hội nghị các giám đốc Ngân hàng Trung ương và Bộ trưởng Tài chính nhóm các nước G7 dự kiến sẽ diễn ra tại Roma- Italia trong hai ngày 13/02 và 14/02.

Hôm 28/01, Hạ viện Mỹ đã tiến hành biểu quyết thông qua các quy định đối với đề án kích thích kinh tế do Thượng viện đưa ra. Đề án có liên quan đến việc sản xuất gang thép cung cấp cho các dự án, công trình xây dựng. Nó nhấn mạnh đến những hạn chế về khả năng tiêu thụ các mặt hàng trong nước, hơn nữa nó còn quy định các dự án xây dựng phải sử dụng sắt thép và các thành phẩm do Mỹ sản xuất mới nhận được sự hỗ trợ vốn từ đề án kích thích kinh tế. Điều khoản này khiến các đối tác thương mại của Mỹ phản đối gay gắt.

Theo VITINFO