Quý 4/2008, lợi nhuận trước thuế của các doanh nghiệp Nhật giảm 71% do xuất khẩu đi xuống và đồng yên tăng giá quá nhanh.
352 công ty đã thông báo thua lỗ, chủ yếu là các công ty xuất khẩu ô tô và hàng điện tử.
Ông Kaoru Yosano, bộ trưởng phụ trách kinh tế và chính sách tài chính Nhật, nhận xét hiện chưa thể khẳng định khi nào thì kinh tế Nhật sẽ suy giảm đến đáy.
Sản lượng công nghiệp tháng 12/2008 giảm 9,6% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số Nikkei 225 sau đó hạ 3,1% xuống mức 7.994,05 điểm, tháng 1/2009, chỉ số này hạ 9,8%. Khảo sát của chính phủ đối với người đứng đầu những doanh nghiệp sản xuất cho thấy lòng tin của họ đang giảm ghê gớm.
Hàn Quốc cũng thông báo số liệu kinh tế đầy u ám. Sản lượng công nghiệp nước này giảm 9,6% so với cùng kỳ năm trước. Tại Thái Lan, Ngân hàng Trung ương cũng công bố tình hình sản xuất đi xuống đáng kể so với tháng 12/2007.
Tỷ lệ thất nghiệp của Nhật tháng 11/2008 tăng lên mức 4,4% từ mức 3,9% của tháng trước đó.
Tỷ lệ lạm phát tháng 12/2008 giảm xuống mức 0,2%, thấp hơn so với tỷ lệ này tháng 11/2008 là 1%.
Ngọc Diệp
Theo FT
(CafeF)










Bookmarks