Từ năm 2006 đến tháng 3/2007, có tổng số 355 viên chức bị ốm nặng hoặc chết vì làm việc quá sức, đây là một con số kỷ lục, chính phủ Nhật cho hay.


Các viên chức Nhật vội vã đến công sở

Theo Bộ Y tế, Phúc lợi và Lao động Nhật, số người làm việc tới chết tăng 7,6% so với một năm trước bất chấp những chiến dịch nhằm giảm giờ làm tại nước này. Trong số nạn nhân, có 147 người chết vì đau tim hoặc đột quỵ.Chết vì làm việc quá mức đã trở thành phổ biến ở Nhật trong thời kỳ kinh tế kỳ diệu, sau Thế chiến II và thuật ngữ ’’karoshi’’ đã được dùng để nói về những người chết vì làm việc quá nhiều.Chính phủ Nhật đã cố gắng giải quyết vấn đề này bằng cách tăng cường tuyên truyền và khuyến khích các viên chức nghỉ phép khi họ bắt đầu có gia đình hoặc cần phải chăm sóc cha mẹ già.Tuy nhiên, các nhà phê bình cho biết, khi nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này mở rộng, số lượng việc làm bán thời gian tăng lên, nhiều nhân công mới không được đảm bảo về công việc nên họ khó lòng cưỡng lại sức ép phải làm việc quá mức.Bộ Lao động cho biết đã phải bác 1/2 trong số 938 lá đơn đòi bồi thường của một số người ốm hoặc chết vì làm việc quá mức.Trong số 355 lá đơn đòi bồi thường được thông qua, nhóm lớn nhất - 141 trường hợp là những người trong độ tuổi 50. Tuy nhiên số lượng viên chức cùng trường hợp trong độ tuổi 30 đã tăng 31% so với một năm trước.


Trong tình trạng bị vắt kiệt sức lực sau giờ làm

Takashi Amano, quan chức Bộ Lao động Nhật cho biết: ’’Chúng tôi thấy có một xu hướng rằng những người ở độ tuổi 20 và 30 bị bệnh về thần kinh tăng cao trong thời gian qua.Môi trường làm việc hiện nay vẫn quá khắc nghiệt với hầu hết các viên chức. Trong một số trường hợp, họ phải chịu nhiều đòi hỏi trong khi chỉ nhận được sự hỗ trợ hạn chế. Điều đó gây sức ép tinh thần với người lao động’’.Có tổng số 819 viên chức nói họ bị suy nhược thần kinh vì làm việc quá mức, 205 người đòi bồi thường, dữ liệu của Bộ Lao động vừa được công bố hôm qua cho thấy.Theo báo cáo, có 176 trường hợp trong đó những người lao động có bệnh về thần kinh đã tự tử hoặc có ý định huỷ hoại bản thân. Trong số này có 66 trường hợp đủ điều kiện để được tiền tuất.Nhật là một trong những nước có tỷ lệ tự tử cao nhất thế giới. (vietnamnet.vn)
(cauduongbkdn.com)