Sáng 10/10, nội các Nhật Bản đã phê chuẩn kế hoạch gia hạn các biện pháp trừng phạt CHDCND Triều Tiên thêm 6 tháng do chưa đạt được tiến triển trong vấn đề phi hạt nhân hóa Triều Tiên và vấn đề công dân Nhật Bản bị bắt cóc.

Đây là lần thứ tư Nhật Bản kéo dài các biện pháp trừng phạt trên kể từ tháng 10/2006 sau khi Bình Nhưỡng tiến hành các vụ thử tên lửa và hạt nhân.

Các biện pháp trừng phạt gồm cấm các tàu đăng ký Triều Tiên cập cảng Nhật Bản, cấm nhập khẩu hàng hóa từ Triều Tiên và xuất khẩu hàng xa xỉ sang nước này và cấm các công dân Triều Tiên nhập cảnh Nhật Bản.

Ngoại trưởng Nhật Bản Hirofumi Nakasone cho rằng Nhật Bản không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc gia hạn các biện pháp trừng phạt do Triều Tiên không chấp nhận những điều kiện đặc biệt về một cơ chế thẩm định phi hạt nhân hoá theo khuôn khổ đàm phán sáu bên, đồng thời chưa bắt đầu tiến hành các cuộc điều tra lại vấn đề công dân Nhật Bản bị bắt cóc, trong khi thúc đẩy việc tái khởi động cơ sở hạt nhân ở Yongbyon sau khi ngừng tiến trình vô hiệu hóa.

Sau khi nhậm chức Thủ tướng Nhật Bản ngày 24/9 vừa qua, ông Taro Aso đã nhiều lần kêu gọi Triều Tiên thông qua các kênh ngoại giao ở Bắc Kinh để thúc đẩy tiến trình điều tra lại các vụ công dân Nhật Bản bị bắt cóc. Ông cũng cam kết với thân nhân các nạn nhân sẽ nỗ lực hết sức để giải quyết vấn đề bắt cóc, song cho rằng tiến trình trên là "một cuộc chiến về thời gian"./.

Theo TTXVN