Một doanh nhân người Nhật đã được huấn luyện cho chuyến bay kéo dài 10 ngày trên Trạm Không gian Quốc tế khẳng định mình bị công ty du lịch vào vũ trụ lừa 21 triệu USD và yêu cầu được hoàn lại số tiền này.



Ông Daisuke Enomoto, 37 tuổi, đã hoàn tất khóa huấn luyện tại Nga và dự kiến sẽ bay lên Trạm Không gian quốc tế từ Soyuz, Nga vào tháng 9/2006. Nhưng ông đã bị loại ra khỏi phi hành đoàn gồm 3 người một tháng trước khi con tàu vũ trụ được phóng, để cho bà Anousheh Ansari, một nữ doanh nhân người Dallas thế chỗ.

Ông Enomoto nộp hồ sơ kiện vào tháng rồi tại toà án quận Alexandria, bang Virginia, chống lại Công ty Du lịch Không gian Virginia. Công ty du lịch này dự kiến sẽ tổ chức cho hành khách thứ 6 của họ bay lên quỹ đạo vào tháng tới.

Enomoto nói rằng, lí do loại ông ra khỏi phi hành đoàn là điều kiện y khoa - bệnh sỏi thận (Công ty Du lịch Không gian và bác sĩ giám sát sức khỏe của ông đã biết trước), trong khi ông đủ khoẻ để bay vào không gian trong suốt cuộc huấn luyện.

Enomoto tuyên bố người ta loại ông khỏi chuyến bay để cho Ansari - người có cổ phần trong Công ty Du lịch Không gian - thay thế. Ansari cũng là người tài trợ chính cho giải thưởng trị giá 10 triệu đô la mang tên Ansari X Prize được trao năm 2004 cho công ty du lịch tư nhân đầu tiên tổ chức du lịch không gian.

Trong hồ sơ phúc đáp, các luật sư của Công ty Du lịch Không gian nói hợp đồng đã ký với Enomoto không có điều khoản hoàn lại tiền nếu ông không đạt tiêu chuẩn về sức khỏe.

“Đó là rủi ro ông ta phải chấp nhận”, họ nói. “Ngay cả khi Enomoto có thể chứng minh được điều không có thật là ông đã bị lừa, ông cũng không thể gây thiệt hại nào cho công ty từ bất kỳ tuyên bố sai nào bởi… lí do ông ta không được bay là sức khỏe không đạt yêu cầu, chứ không phải công ty thiếu trách nhiệm".

Enomoto tuyên bố Công ty Du lịch Không gian đã thuyết phục các quan chức của Trạm Không gian Nga tuyên bố ông không đủ tiêu chuẩn về sức khỏe.

“Tình trạng sức khỏe của ông Enomoto hoàn toàn không thay đổi so với thời điểm 2 tuần trước khi bị tuyên bố không đạt tiêu chuẩn, thời điểm mà ông được xác nhận đủ điều kiện bởi Hội đồng Y khoa Chính phủ Nga”, hồ sơ kiện nêu.

Hồ sơ kiện cũng cho biết, tình trạng sức khỏe của Enomoto không khác so với thời điểm 7 tuần trước đó, khi Enomoto được một hội đồng chuyên trách gồm 5 bác sĩ chấp thuận cho du lịch không gian tự do. Hội đồng bao gồm bác sĩ của Cơ quan Không gian Nga, Cơ quan Hàng không Quốc gia Mĩ, và Cơ quan Quản trị Không gian, một đối tác của Trạm Không gian.

Đơn kiện còn nêu, Công ty Du lịch Không gian cũng đã hứa với Enomoto là ông sẽ được hướng dẫn thực hiện một chuyến đi bộ ngoài không gian khi lên đến trạm, và đặt cọc cho việc này là 7 triệu USD, mặc dù công ty chưa có thỏa thuận trước với phía Nga.

Tổng cộng, Enomoto đã trả cho Công ty Du lịch Không gian 21 triệu USD trong vòng 2 năm, và không được hoàn lại một đồng nào trong số tiền này, đơn kiện khẳng định.

Theo VNN