Hôm 25/9, Nhật Bản đã thông báo thâm hụt thương mại lần đầu tiên trong vòng 7 tháng qua khi các thông tin về Mỹ chìm lắng và những hy vọng phục hồi nhanh chóng nền kinh tế lớn nhất châu Á này đang dần khép lại.
Một tài liệu không mấy lạc quan cho biết thêm những nỗi lo lắng về tình trạng suy thoái của Nhật Bản. Tài liệu này tin tưởng vào nhu cầu lớn về ô tô, điện tử và những mặt hàng khác của nước này nhằm khôi phục kinh tế từ sự trượt dài sau hơn một thập kỉ.
Bộ Tài chính Nhật Bản cho biết, tháng 8 vừa qua, Nhật Bản đã thâm hụt thương mại ở mức 324 tỷ yên (3,05 tỷ USD) so với số dư sớm hơn một năm là 743, 65 tỷ yên.
Ngoại trừ tháng 1 khi xuất khẩu có xu hướng chậm lại do những ngày nghỉ đầu Năm mới, đây là lần cuối cùng cân bằng thương mại bị tụt hạng xuống mức báo động đỏ từ cách đây 26 năm.
Nhập khẩu tăng 17,3% do sự tăng vọt của giá dầu. Xuất khẩu chỉ đạt ở mức 0,3% khi hàng hóa xuất sang Mỹ và Tây Âu bị sụt giảm.
“Sẽ không có triển vọng nào trong tương lai về việc khôi phục nền kinh tế Nhật Bản khi cuộc khủng hoảng tài chính vẫn còn đang tiếp diễn.”, ông Yoshikiyo Shimamine, Trưởng ban Kinh tế của Học viện Nghiên cứu Daiichi Life phát biểu.
“Mặc dù làn sóng giá cả hàng hóa đang bắt đầu dịu đi nhưng những suy giảm về xuất khẩu có thể lan sang phần còn lại của châu Á, một trong những thị trường phát triển chính của Nhật Bản trong những năm gần đây”, ông Yoshikiyo cho biết thêm.
Môi trường yếu kém của kinh tế toàn cầu cũng góp phần vào “bộ mặt” thương mại ảm đạm này trong tháng 8 của Nhật Bản.
Xuất khẩu tới Mỹ xuống 21,8%, giảm tháng thứ 12 liên tiếp. Hàng hóa xuất khẩu sang Liên minh châu Âu giảm 3,5%. Nhưng xuất khẩu sang các nước thuộc phần còn lại của châu Á lại tăng 6,7%.
Trong những năm gần đây, Nhật Bản đã “nở rộ” việc xuất khẩu. Nó giúp cho nền kinh tế lớn nhất châu Á này khôi phục lại “thập kỉ đã mất” của tình trạng giải lạm phát và sự trì trệ nền kinh tế. Nhưng Quý trước, nền kinh tế nước này lại bị thụt lùi, làm dấy lên lỗi lo về suy thoái.
Theo tài liệu mới nhất, “kinh tế thế giới đang ngày càng ảm đạm và sẽ ảnh hưởng xấu đến kinh tế Nhật Bản”, ông Kyohei Morita, Trưởng ban Kinh tế thành phố Barclays phát biểu trước tờ Dow Jones Newswires.
Tân Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso đã hứa, sẽ “khởi động” kinh tế Nhật Bản để nước này trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
Tuy nhiên, giá năng lượng tiếp tục tăng vọt gây sức ép cho việc cân bằng thương mại. Nhập khẩu dầu thô tăng lên 64,3%, trong khi than đá tăng 121,2%.
Việc tăng giá nhập khẩu có nghĩa là, “các hãng của Nhật Bản đang phải gánh chịu giá cả hàng hóa ở mức cao và nó càng làm cho nền kinh tế Nhật Bản yếu đi do nhu cầu sản xuất trong nước ít đi”, ông Morita nói.
( Theo AFP )








Bookmarks