Hãng Genepax, Nhật Bản, vừa tuyên bố sẽ sớm công bố chi tiết công nghệ mô-tơ dựa trên pin đốt bằng hy-đrô, được cung cấp bởi không khí và nước.
![]()
Giá dầu không ngừng tăng cao đã kích thích các nhà phát minh, sáng chế tạo ra các sản phẩm tiết kiệm năng lượng. Tại Nhật Bản, hãng Genepax, một công ty nhỏ mới ra đời cách đây hai năm với số vốn ban đầu chỉ là 300 nghìn euro, vừa tuyên bố sẽ sớm công bố chi tiết công nghệ mô-tơ nước của mình. Ngay sau đó, báo chí Nhật Bản có bài viết về chiếc ô-tô chạy bằng hệ thống này.
Tất nhiên, chuyện này không có liên quan gì tới chiếc mô-tơ nước mạo xưng từng trở thành trò đùa cho dư luận trong những năm 70 của thế kỷ trước khi người ta đồn rằng có thể đi vòng quanh thế giới chỉ với một lít nước! Công nghệ của hãng Genepax dựa trên pin đốt bằng hy-đrô, được cung cấp bởi không khí và nước. Công ty khẳng định đã cải thiện được "phương pháp nổi tiếng" để phá vỡ phân tử nước, thu lại hy-đrô và nạp vào pin để tạo ra điện.
Trong hệ thống này, năng lượng nạp vào pin đốt tất nhiên không phải là nước. Chất đốt trên thực tế là một kim loại hy-đrua, hoặc một hợp chất hy-đrua. Phản ứng của nó với nước giải phóng hy-đrô, hy-đrô sau đó kết hợp với ô-xy trong không khí để tạo thành điện trong pin.
Nhiều phòng thí nghiệm đã thử nghiên cứu loại hy-đrô nhôm. Trong trường hợp này, nhôm được biến đổi, chứ không phải là nước, để dùng làm chất đốt. Nhiều công trình khác cũng đã được tiến hành trên magne. Hoặc là dưới dạng hy-đrô hoặc dưới dạng kim loại. Trong trường hợp này, chính quá trình đốt cháy các phân tử trong nước giúp giải phóng hy-đrô và tạo ra ô-xy từ magne có thể được tái chế.
( Theo Nhân Dân )









Bookmarks