Phó Chủ tịch phụ trách bán hàng và tiếp thị chi nhánh tại Mỹ của hãng chế tạo ô tô Nhật Bản Honda Motor Co., Dick Colliver, ngày 13/8 bày tỏ hy vọng khách hàng sẽ phản ứng tốt đối với mẫu xe hybrid (chạy bằng xăng và điện) mới, với thiết kế 5 cửa và có mức giá rẻ hơn các mẫu xe cùng loại hiện nay, dự kiến sẽ được hãng tung ra thị trường toàn cầu vào tháng 4/09.



Một mẫu Civic Hybrid

Theo ông Colliver, Honda đặt mục tiêu bán 100.000 xe ô tô hybrid mới nói trên tại thị trường Bắc Mỹ. Honda sẽ sản xuất 200.000 xe ô tô loại mới này tại Nhật Bản, và tung ra thị trường vào Ngày Trái đất, 22/4/09. Chiếc xe này có thiết kế nhỏ gọn hơn và rẻ hơn so với mẫu xe hybrid Civic của hãng và xe Prius rất được ưa chuộng của hãng ô tô đối thủ Toyota.

Tuy nhiên, trong khi Honda đang mở rộng sản xuất các mẫu ô tô hybrid, ông Colliver cho rằng xe hơi chạy bằng pin nhiên liệu mới là mẫu xe của tương lai. Phát biểu tại một hội nghị do Trung tâm Nghiên cứu Xe hơi ở thành phố Traverse, bang Michigan, Mỹ tài trợ, ông Colliver nói: "Về lâu dài, chúng tôi vẫn cho rằng việc phát triển các mẫu ô tô chạy bằng pin nhiên liệu mới là giải pháp nền tảng. Mặc dù công nghệ này phải hơn một thập kỷ nữa mới được đưa vào sử dụng đại trà, nó sẽ rất hiệu quả bởi chúng tôi đang phát triển nó trong một thế giới thật với các khách hàng thật".

Mẫu ô tô chạy pin nhiên liệu mới nhất FCX Clarity, với thiết kế 4 cửa nhỏ gọn có thể chạy khoảng 74 dặm đường chỉ với 1 gallon nhiên liệu (tiết kiệm gần 3 lần so với một chiếc ô tô chạy xăng tiêu chuẩn), đã được giao cho một khách hàng ở Los Angeles chạy thử nhiều tuần trước. Honda cũng đang thử nghiệm các mẫu xe chạy pin nhiên liệu với các khách hàng Mỹ trong hơn 3 năm.

Trả lời báo giới sau hội nghị, ông Colliver cho biết một trong những khó khăn lớn nhất để Honda cũng như các hãng chế tạo ô tô mở rộng sản xuất các mẫu xe chạy pin nhiên liệu hyđrô là sự thiếu vắng các cơ sở hạ tầng cần thiết để phân phối nhiên liệu tới khách hàng, song ông cho rằng nếu loại xe này được đưa vào sử dụng rộng rãi, nó sẽ giúp tiết kiệm nhiên liệu cũng như giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

( Theo AFP )