Rất nhiều bồ câu trắng được thả ra bay rợp bầu trời quanh tượng đài Hòa bình tại Công viên Hòa bình Nagasaki (miền Tây Nhật Bản) sáng 9-8, nhân kỷ niệm lần thứ 63 ngày thành phố Nagasaki gánh chịu thảm họa hạt nhân.
Lễ kỷ niệm 63 năm ngày Nagasaki bị Mỹ ném bom nguyên tử
Ba cuốn sách ghi tên 3.058 người đã chết trong năm qua vì hậu quả của vụ ném bom Nagasaki đã được đặt vào bên trong chiếc hộp tưởng niệm phía trước tượng đài. Cho tới nay, đã có 147 cuốn sách “tử thần” như thế và tổng số tên nạn nhân được ghi trong đó lên tới 145.984 người.
Vào lúc 11 giờ 2 phút 9-8-1945, quả bom nguyên tử thứ hai đã ném xuống Nagasaki giết chết tại chỗ khoảng 74.000 người. Ba ngày trước đó, một quả bom nguyên tử khác đã được Mỹ ném xuống thành phố Hiroshima thảm sát ít nhất 140.000 người. Và ngày 15-8-1945, quân phiệt Nhật tuyên bố đầu hàng, kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai.
Nhật Bản là nước đầu tiên và duy nhất cho tới nay trong lịch sử loài người phải gánh chịu thảm họa bom nguyên tử. Không chỉ thảm sát hàng loạt con người tại chỗ, sức mạnh vũ khí nguyên tử còn làm nhiễm xạ, gây hậu quả lâu dài trên bao thế hệ người dân Nhật Bản cho đến tận hôm nay.
63 năm sau thảm họa, vào đúng thời khắc quả bom bùng nổ, những học sinh trung học địa phương đã gióng lên những tiếng chuông từ quả chuông Nagasaki lịch sử. Tomihisa Taue, Thị trưởng Nagasaki, đã đọc Tuyên bố Hòa bình Nagasaki, nêu rõ: “Loài người không có tương lai trừ khi nào các vũ khí hạt nhân bị loại bỏ”.
Hiện nay trên thế giới có 5 cường quốc hạt nhân và tất cả đều tham gia Hiệp ước cấm phát triển vũ khí hạt nhân (NPT) là Mỹ, Nga, Anh, Pháp và Trung Quốc. Ngoài ra còn có Ấn Độ, Pakistan và CHDCND Triều Tiên được công nhận là có vũ khí hạt nhân. Israel có vũ khí hạt nhân nhưng chưa bao giờ công bố. Iran đang gây ồn ào trên trường quốc tế với tham vọng sở hữu sức mạnh hạt nhân riêng.
Gần đây, người ta thêm mối lo ngại với việc Mỹ vừa ký một thỏa thuận về hạt nhân với Ấn Độ, đảo ngược một chính sách mà Mỹ theo đuổi hơn 30 năm qua là cấm bán nhiên liệu và công nghệ hạt nhân cho các nước không tham gia Hiệp ước NPT. Ấn Độ đã thử vũ khí hạt nhân nhưng cho tới nay vẫn chưa ký kết NPT hay Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT).
Một thế giới không có vũ khí hạt nhân hiện nay có lẽ vẫn là một ước mơ dài lâu, nếu không muốn nói là vô vọng, của nhân loại.
( Theo Công An )








Bookmarks