Văn phòng Nội các Nhật Bản vừa tuyên bố nền kinh tế nước này đang bị suy thoái. Trước đó, nhiều nhà kinh tế cũng đã khẳng định rằng nền kinh tế Nhật Bản đang gặp khó khăn, vì từ nhiều tháng qua, “đèn báo động” đã được bật lên trong nhiều lĩnh vực. Như vậy, thời kỳ phát triển kinh tế dài nhất của Nhật Bản từ sau Chiến tranh thế giới thứ 2, kéo dài trên 78 tháng, đã chấm dứt.




Sự phục hồi kinh tế, bắt đầu từ giữa năm 2002, đã đem lại mức lợi nhuận kỷ lục cho các tập đoàn lớn của Nhật Bản, nhưng lại không khuyến khích được nhu cầu tiêu dùng của các gia đình, đặc biệt là của những người đi làm công không được tăng lương trong thời gian nền kinh tế phát triển, trong khi giá các mặt hàng tiếp tục gia tăng.


Trong khi đó, xuất khẩu và đầu tư vốn, hai động cơ của hoạt động kinh tế Nhật Bản từ 5 năm qua, cũng bị đình trệ từ khi tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Mỹ chậm đi.

Tuy vậy, có một điểm lạc quan là đợt suy thoái kinh tế lần này sẽ không có quy mô rộng giống như cuối thập niên 90 của thế kỷ trước. Ngày nay, các cơ cấu tài chính của nền kinh tế đứng hàng thứ hai thế giới này rõ ràng là vững chắc hơn, mà minh chứng là việc các ngân hàng Nhật Bản không bị tác động của cuộc khủng hoảng tín dụng địa ốc với những rủi ro đến từ Mỹ.

( Theo RFI )