Nhật Bản cam kết sẽ tiếp tục các hoạt động tiếp nhiên liệu ở Ấn Độ Dương để hỗ trợ các chiến dịch chống khủng bố ở Afghanistan, cũng như hỗ trợ tái thiết nước này và trợ giúp phát triển những khu vực dọc biên giới Afghanistan và Pakistan.

Tuyên bố này được Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Masahiko Komura đưa ra trong cuộc gặp Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai ngày 5/8, khi hai ông đang ở thăm Ấn Độ.
Bộ trưởng Komura cam kết sẽ nỗ lực đề nghị Quốc hội Nhật Bản thông qua Luật đặc biệt chống khủng bố nhằm cho phép gia hạn sứ mệnh tiếp nhiên liệu ở Ấn Độ Dương, sau khi luật trên hết hiệu lực vào tháng 1/2009.
Tổng thống Karzai đánh giá cao sự đóng góp của Nhật Bản thông qua sứ mệnh tiếp nhiên liệu cho các hoạt động chống khủng bố do Mỹ cầm đầu ở trong và ngoài Afghanistan, cũng như cam kết của Tokyo tiếp tục gia hạn sứ mệnh trên.
Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền ở Nhật Bản muốn thông qua dự luật cho phép gia hạn sứ mệnh ở Ấn Độ Dương tại phiên họp bất thường của Quốc hội, dự kiến vào tháng 9 tới. Tuy nhiên, đảng đối tác Công Minh trong liên minh cầm quyền với LDP, tỏ ra lưỡng lự trong việc ủng hộ thông qua lần hai dự luật trên.
Trong khi đó, cùng ngày 5/8, Tổng thư ký LDP Taro Aso cho rằng Nhật có thể ngừng sứ mệnh tiếp nhiên liệu ở Ấn Độ Dương và thay vào đó, Lực lượng phòng vệ trên biển (MSDF) sẽ tham gia bảo đảm an ninh các tuyến đường biển trong khu vực.
Theo ông này, Nhật Bản không nên rút MSDF khỏi bất kỳ sứ mệnh nào liên quan tới Afghanistan do sự quan tâm của thế giới hiện nay đã chuyển từ Iraq sang quốc gia Nam Á này./.
( Theo TTXVN )




 
 
            

 
                    
                    
                    
                    
                
Bookmarks