Nông dân Nhật Bản đã yên tâm hơn khi tránh khỏi nguồn nông sản nhập khẩu giá rẻ tràn vào thị trường này, do các cuộc đàm phán về tự do thương mại trong khuôn khổ Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã kết thúc trong thất bại hôm 29/7 tại Giơnevơ. Trong khi đó, giới lãnh đạo doanh nghiệp lại lấy làm tiếc vì mất cơ hội mở rộng thị trường cho hàng công nghiệp Nhật Bản tại các nước đang phát triển.



Nông dân Nhật Bản.

Tôkyô bị thúc ép chấp nhận một thỏa thuận buộc các nước giầu phải xác định 4% trong các mặt hàng nông sản đươc coi là "nhạy cảm" để loại ra khỏi danh sách cắt giảm thuế nhập khẩu. Phía Nhật Bản mong muốn mức này ít nhất là 8%, song phần lớn các nền kinh tế thành viên WTO đều nhất trí với mức 6%. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán cấp bộ trưởng vừa qua tại Giơnevơ không đạt được thỏa thuận về vấn đề này.

Quan chức một doanh nghiệp ở tỉnh Okinawa, nơi cây mía là mặt hàng nông sản chủ chốt, cho biết họ cảm thấy rất khủng hoảng kể từ khi các cuộc đàm phán diễn biến bất lợi cho nông dân Nhật Bản. Họ cũng đã lo ngại rằng người dân có thể rời bỏ các hòn đảo ở tỉnh này nếu mặt hàng đường bị loại khỏi danh sách các nông sản "nhạy cảm".

Trong khi đó ở Hokkaido - khu vực sản xuất nông nghiệp chủ chốt của Nhật Bản và nông sản được bảo vệ bởi thuế xuất cao, từ bơ tới khoai tây và tinh bột, nông dân ở đây đã yên tâm hơn với bước đi của vòng đàm phán về tự do thương mại.

Phát biểu trong cuộc họp báo ở Giơnevơ, Bộ trưởng Nông, Lâm, Ngư nghiệp Nhật Bản, Masatoshi Wakabayashi, nói rằng mặc dù Nhật Bản không tránh khỏi bị đối mặt với những lời chỉ trích vì đã xác định tỷ lệ lớn hơn các loại nông sản trong danh sách "nhạy cảm", song một số nước sẽ chia sẻ với Nhật Bản về vấn đề này.

Trong khi đó, các nhà kinh doanh Nhật Bản thì lo ngại nước này sẽ rơi vào tình thế bất lợi do đàm phán về tự do thương mại của WTO không đạt được thỏa thuận, trong khi Tôkyô đang bị các nền kinh tế lớn khác như Hàn Quốc và Mỹ bỏ lại phía sau trong việc tăng cường xúc tiến các thỏa thuận tự do thương mại song phương.

( Theo Vietstock )