Các nhà khoa học Nhật Bản đã tìm hiểu rõ hơn cách thức virus cúm tái tạo, qua đó mở ra cơ hội chế tạo các loại dược phẩm mới ngăn chặn sự nhân bản của chúng.




Trên số mới nhất Tạp chí Tự nhiên, các nhà nghiên cứu mô tả cách thức họ tập trung nghiên cứu một enzyme quyết định sự nhân bản của các virus cúm.

Các enzyme trong virus cúm được hình thành bởi ba protein kết hợp chặt chẽ với nhau.

Jeremy Tame, thuộc trường đại học thành phố Yokohama, một thành viên của nhóm nghiên cứu cho biết: Các nhà khoa học đang nghiên cứu cấu trúc của enzyme này và cho đến nay vẫn chưa ai có được một bức tranh hoàn chỉnh, chi tiết.

Tuy nhiên, các nhà khoa học đã tìm cách làm kết tinh các protein này và quan sát từng phần cấu trúc của chúng. Từ sự quan sát này, họ phát hiện ra, các protein có sự liên kết, tiếp xúc với các protein khác.

Jeremy Tame cho biết, chính sự phát hiện này cho phép các nhà khoa học hy vọng có thể phá vỡ sự liên kết này, khiến cho virus bị chết, không thể nhân bản, hoặc giảm nhẹ tác động.

Các nhà khoa học tin rằng, tất cả các loại virus cúm A, trong đó có virus cúm gia cầm H5N1đều có chung một dạng cấu trúc. Như vậy, về mặt lý thuyết thì chỉ cần một loại dược phẩm là có thể chống lại toàn bộ các virus này.

( Theo Reuters )