Sáng qua (25/7), Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Komura Masahiko đã đặt chân đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam. Theo lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nhật Bản Kodama Kazuo tại cuộc họp báo tối qua, mục đích chuyến thăm lần này của ông Komura là nhằm củng cố mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản, đưa mối quan hệ này lên một tầm cao mới. Ngoài ra, Bộ trưởng Komura cũng đến Việt Nam để đồng chủ trì cuộc họp lần thứ 2 của Uỷ ban Hợp tác Việt Nhật.
Chiều qua, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã có buổi tiếp đón Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Komura. Mở đầu cuộc nói chuyện, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã bày tỏ sự hài lòng đối với mối quan hệ ngày càng tốt đẹp và gắn kết giữa Việt Nam và Nhật Bản trong những năm gần đây. Chủ tịch nước khẳng định mối quan hệ tốt đẹp này sẽ không thay đổi. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cho rằng hai bên cần nỗ lực để tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện, đưa mối quan hệ song phương lên một tầm cao mới, hướng tới quan hệ đối tác chiến lược.
Để làm được điều đó, Chủ tịch nước đề nghị hai nước cần tăng cường các chuyến thăm trao đổi ở cấp cao, cũng như ở các cấp Bộ, ngành và địa phương đồng thời củng cố các mối quan hệ giao lưu văn hoá giữa 2 nước. Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn Chính phủ Nhật Bản tiếp tục giúp đỡ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực, phục vụ cho công cuộc phát triển của Việt Nam. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cũng bày tỏ hy vọng Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ Việt Nam triển khai 3 dự án lớn gồm: Đường bộ cao tốc Bắc - Nam, Đường sắt cao tốc Bắc – Nam và Khu công nghệ cao Hòa Lạc. Ngoài ra, Chủ tịch nước cũng đề nghị phía Nhật Bản tích cực tham gia vào các dự án củng cố hệ thống giao thông đô thị của Việt Nam, đặc biệt là dự án xây dựng hệ thống tàu điện ngầm ở Hà Nội và T.P Hồ Chí Minh.
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đánh giá cao vai trò của Nhật Bản trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế và bày tỏ tin tưởng rằng Nhật Bản sẽ đóng vai trò quan trọng hơn nữa trong khu vực và trên trường quốc tế. Chủ tịch nước tái khẳng định Việt Nam ủng hộ Nhật Bản trở thành thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
Trong khi đó, phát biểu tại cuộc gặp với Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Bộ trưởng Komura đã cho biết ông rất ấn tượng với sự phát triển nhanh chóng và vượt bậc của Việt Nam trong những năm gần đây. Bộ trưởng Komura khẳng định, Nhật Bản nhận thức rất rõ tầm quan trọng của 3 dự án phát triển cơ sở hạ tầng lớn ở Việt Nam nói trên, coi đó là biểu tượng của mối quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản. Bộ trưởng Komura cho biết, Nhật Bản sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong các dự án này đồng thời nhấn mạnh Nhật Bản sẽ tiếp tục tăng vốn ODA cho Việt Nam, giúp đỡ Việt Nam thông qua các dự án ODA.
Về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, Bộ trưởng Komura cho biết, năm nay, Nhật Bản sẽ cấp học bổng cho 35 cán bộ trẻ của Việt Nam sang đào tạo tại Nhật Bản, coi đây là lực lượng không chỉ đóng góp tích cực vào sự phát triển của Việt Nam mà còn là cầu nối tăng cường quan hệ giữa hai nước.
Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Komura đã tham gia cuộc họp lần thứ hai của Uỷ ban hợp tác Việt Nhật. Trọng tâm của cuộc họp này là bàn về các mối quan hệ thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Nhật Bản cũng như sự hợp tác ở khu vực tiểu vùng sông Mekong. Hai bên đã rà soát lại các lĩnh vực hợp tác trong quan hệ Việt Nam-Nhật Bản, kiểm điểm lại các thỏa thuận đạt được trong phiên họp lần thứ nhất. Đặc biệt tại cuộc họp lần này, hai bên đã bày tỏ mong muốn ký kết được Hiệp định Hợp tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản (VJEPA) trong thời gian sớm nhất để có thể đem lại lợi ích chung cho hai bên.
Ngoài ra, trong buổi chiều qua, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản cũng đã có cuộc hội đàm song phương với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm về một loạt các vấn đề. Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm cũng đã kêu gọi Nhật Bản tiếp tục tích cực hỗ trợ Việt Nam trong việc triển khai 3 dự án phát triển hạ tầng cơ sở lớn đã đề cập ở trên cũng như các dự án giao thông đô thị khác ở hai thành phố lớn là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Hai bên cũng đã trao đổi ý kiến về các vấn đề như năng lượng, biến đổi khí hậu, hợp tác văn hoá, giáo dục, hợp tác tiểu vùng sông Mekong (GMS) và hành lang Đông - Tây...
Theo VnMedia









Bookmarks