Tại cuộc họp thường niên lần thứ 13 Nhóm công tác về công nghiệp hoá chất trong khuôn khổ Uỷ ban Hợp tác Kinh tế và Công nghiệp giữa Bộ Kinh tế và Công Thương Nhật Bản và các nước thành viên ASEAN (AMEICC) tổ chức ngày 22/7 tại Hà Nội, ông Izuru Kobayashi, Thư ký AMEICC cho biết: Năm 2008, Nhật Bản sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đào tạo từ 5-6 chuyên gia trong lĩnh vực công nghiệp hoá chất, trong đó tập trung vào việc nâng cao các kiến thức về Quy định quản lý hoá chất của EU (Reach); nâng cao kỹ năng quản lý an toàn hoá chất.
Theo ông Isuzu Kobayashi, ngành công nghiệp hoá chất là ngành mang lại lợi ích lớn cho nền kinh tế nhưng cũng có thể tạo ra những tác động bất lợi đối với con người và môi trường sống. Tuy nhiên, chúng ta hoàn toàn có thể tránh được và giảm thiểu đến mức thấp nhất tác động bất lợi bằng việc nâng cao công tác quản lý đối với ngành công nghiệp này. Thông qua AMEICC, hàng năm, Nhật Bản đã tài trợ giúp các nước ASEAN đào tạo chuyên gia trong ngành công nghiệp hóa chất. Bên cạnh đó, thông qua các cuộc họp thường niên, các chuyên gia đến từ các nước có thể chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong việc nâng cao kiến thức về công tác an toàn hoá chất, đặc biệt là lập ra các chương trình hành động cụ thể để thích ứng với Reach.
Được biết, Reach là một quy định cao nhất trong quản lý hóa chất của EU có phạm vi điều chỉnh rộng liên quan đến nhiều ngành công nghiệp nhằm quản lý, ngăn chặn các tác động của hóa chất có nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe con người và môi trường. Bắt đầu từ năm 2008, hàng vạn các loại hóa chất khác nhau sẽ phải chịu sự điều chỉnh của Reach. Trong khi đó, EU là một thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam và các nước ASEAN. Vì vậy, việc nâng cao hiểu biết Reach sẽ giúp Việt Nam nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường và giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm môi trường.
Theo Vietstock
______________
Biết thế mình học Hóa (_ _")










Bookmarks