Công ty dầu mỏ Showa Shell Sekiyu, chi nhánh tại Nhật Bản của tập đoàn dầu mỏ Shell (Anh-Hà Lan), hiện có kế hoạch khởi công xây dựng một trong những nhà máy sản xuất panen năng lượng Mặt Trời lớn nhất thế giới vào năm 2011, với số vốn đầu tư tối thiểu là 100 tỷ yên (948 triệu USD).

Theo thông báo, nhà máy nói trên sẽ có công suất 1.000 MW/năm, tương đương với công suất của một lò phản ứng điện hạt nhân thông thường, và bỏ xa năng lực sản xuất ước tính khoảng 710 MW/năm của nhà máy cùng loại của tập đoàn điện tử Sharp Corp. Showa Shell Sekiyu hy vọng bộ phận kinh doanh panen năng lượng Mặt Trời để sản xuất điện sẽ là nguồn thu nhập chính thứ 2 của công ty, trong bối cảnh giá dầu tăng vọt đang khuyến khích việc sử dụng tiết kiệm năng lượng.

Showa Shell Sekiyu hiện đang sản xuất pin Mặt trời thế hệ mới từ các hợp chất như đồng và indi tại nhà máy ở Miyazaki, phía tây nam Nhật Bản, với công suất 20 MW/năm. Showa Shell Sekiyu muốn sử dụng công nghệ này tại nhà máy mới do giá silicon, nguyên liệu thô chính để sản xuất pin, ngày càng đắt đỏ do nhu cầu đối với panen năng lượng Mặt Trời ngày càng tăng.

Hiện vị trí xây dựng nhà máy mới vẫn chưa được quyết định, và châu Âu và Trung Đông là hai địa điểm đang được xem xét. Showa Shell Sekiyu sẽ tiến hành lựa chọn dựa trên các nhân tố như lao động địa phương, các điều kiện về thu mua và nhu cầu. Công ty cho biết xét về nhu cầu đối với panen năng lượng Mặt Trời, Nhật Bản có thể là một ứng cử viên nặng ký do chính phủ nước này hiện đang đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh pin mặt trời.

Thủ tướng Nhật Bản Yasuo Fukuda đã đặt mục tiêu dẫn đầu về các nguồn năng lượng thân thiện với môi trường, theo đó sẽ nâng mức sử dụng pin Mặt Trời lên gấp 10 lần mức hiện nay vào năm 2020, và chính phủ nước này đang cân nhắc về các khoản trợ cấp và miễn thuế cho các hộ gia đình chuyển sang sử dụng điện Mặt Trời.

AFP
Vietstock