Sắc lệnh này được toàn thể Hội đồng thành phố thông qua ngày 25/6, mục tiêu nhằm vào khoảng 1.300 cơ sở làm việc lớn tại Tokyo, trong đó có các tòa nhà văn phòng, nhà máy và cơ sở công cộng.

Lần đầu tiên, Hội đồng Nhân dân Thành phố Tokyo vừa thông qua sắc lệnh yêu cầu các doanh nghiệp và viện nghiên cứu giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

Chính quyền thành phố sẽ thiết lập mục tiêu giảm khí thải trong 5 năm tới đối với từng lĩnh vực như công nghiệp và các hoạt động kinh doanh, đồng thời thường xuyên kiểm tra quá trình thực hiện. Các tòa nhà văn phòng sẽ được giảm khoảng 15-20%. Những cơ sở thực hiện tốt hơn sẽ được phép thương mại hóa lượng khí thải với các cơ sở không đạt được chỉ tiêu đề ra. Những cơ sở không đạt mục tiêu sẽ bị nêu tên công khai và phạt tiền tới 500.000 yên hoặc nhiều hơn 4.000 USD.

Chính quyền thành phố có kế hoạch sẽ áp dụng mục tiêu giảm từ cuối tháng 3/2009 trước khi hệ thống mới được thực thi vào tháng 4/2010. Chính quyền Tokyo cũng hướng tới mục tiêu giảm lượng khí thải từ nhà ở và xe hơi khoảng 25% vào năm 2020 so với mức năm 2000.

PV từ Tokyo
VOV