Nhật Bản đã tuyên bố dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt đối với CHDCND Triều Tiên vào hôm nay 13/6 sau khi nước này đồng ý tiến hành điều tra mới về vấn đề các công dân Nhật Bản bị bắt cóc trong những năm 70 và 80.
Ngoại trưởng Nhật Bản Masahiko Komura cho biết lệnh cấm các chuyến bay thuê, cấm đi lại của công dân hai nước, và tàu CHDCND Triều Tiên không được cập cảng Nhật Bản sẽ được dỡ bỏ từ 13/6. Đổi lại, Bình Nhưỡng sẽ kiểm tra lại số lượng người Nhật Bản bị CHDCND Triều Tiên bắt cóc trong những năm 70 và 80 nhằm phục vụ cho việc đào tạo gián điệp.
Ngoại trưởng Nhật Bản Masahiko Komura
Tuyên bố này được đưa ra sau cuộc đối thoại giữa hai bên hồi đầu tháng 6. Đại diện hai nước đã gặp gỡ tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc với nỗ lực đạt được tiến triển trong vấn đề tranh chấp lâu nay, được xem là vật cản lớn nhất trong tiến trình bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Nhật Bản và CHDCND Triều Tiên.
Năm 2002, Bình Nhưỡng thừa nhận đã bắt cóc 13 công dân Nhật Bản và đã trao trả lại 5 người, đồng thời tuyên bố số còn lại đã chết. Trước đó, CHDCND Triều Tiên luôn khẳng định vấn đề trên đã được giải quyết.
Tuy nhiên, phía Nhật Bản yêu cầu có bằng chứng cụ thể về việc công dân của họ đã chết và tin rằng còn một số người khác đã bị bắt cóc. Người phát ngôn chính phủ Nhật Bản, Nobutaka Machimura bày tỏ lạc quan quanh việc Bình Nhưỡng đồng ý xem xét lại vấn đề.
"Với cam kết này, tiến trình giải quyết vấn đề người bị bắt cóc đã được nói lại. Chính phủ Nhật Bản muốn có các cuộc đàm phán tích cực với CHDCND Triều Tiên để có thể đạt được một giải pháp toàn diện trong vấn đề con tin cũng như chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này", ông Machimura nói.
Nhật Bản đã trừng phạt với CHDCND Triều Tiên sau khi nước này tiến hành thử hạt nhân vào tháng 10/2006 và đã liên tục xem xét lệnh trừng phạt này 6 tháng một lần từ đó đến nay.
Minh Nhật
(Theo BBC)
HaNoimoi










Bookmarks