Nhiều người nhận định, rất có khả năng bản kiến nghị này sẽ được thông qua vì Thượng viện đang nằm dưới sự kiểm soát của phe đối lập.
Chiều 11/6, các vị lãnh đạo của phe đối lập Nhật Bản bao gồm Đảng Dân chủ, Đảng Xã hội và Đảng Quốc dân mới Nhật Bản đã trình lên Thượng viện bản kiến nghị yêu cầu chất vấn trách nhiệm của Thủ tướng Fukuda-Yasuo.
Lý do mà Đảng dân chủ đưa ra trước khi trình lên Thượng viện bản kiến nghị là vì Chính phủ và Liên minh cầm quyền đang từ chối việc huỷ bỏ chế độ bảo hiểm y tế dành cho người già trên 75 tuổi, đồng thời chưa có chính sách nhanh nhạy trong việc giải quyết những tồn đọng của vụ thất lạc hồ sơ lương hưu. Vì vậy, các đảng này cho rằng, cần truy cứu trách nhiệm của Thủ tướng và lấy ý kiến người dân trong vấn đề giải tán Hạ viện và tiến hành bầu cử.
Tổng thư ký Đảng dân chủ- đảng đối lập lớn nhất tại Nhật Bản, ông Hatoyama đang hối thúc Quốc hội thông qua việc huỷ bỏ chế độ y tế dành cho người già trên 75 tuổi đồng thời yêu cầu giải tán hạ viện và tổ chức bầu cử. Chính giới Nhật Bản coi động thái này là một thách thức mới đối với Thủ tướng Fukuda-Yasuo và Chính phủ của ông trước thềm hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển G8 tổ chức tại Hockaido miền bắc nước này vào tháng 7 tới.
PV (từ Tokyo)
VOV









Bookmarks