Nhìn Singapore và Hồng Kông vút cánh trở thành trung tâm sự chú ý của thế giới có vẻ khiến Tokyo không hài lòng chút nào.
Là quê hương của những thị trường lớn nhất châu Á, với mức sống cao nhất thế giới và cơ sở hạ tầng không chê vào đâu được, không ngạc nhiên khi coi thủ đô của Nhật Bản là trung tâm tài chính của cả khu vực. Hãy nói điều đó với những nhà đầu tư quốc tế, ngày 1 đông đảo, hướng sự quan tâm của mình sang những vùng đất khác của châu Á!
Takatoshi Ito muốn thay đổi điều đó. Như 1 luồng gió mới, ứng cử viên cho vị trí phó chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng Tokyo, giáo sư trường đại học Tokyo đang nỗ lực gấp đôi để biến Tokyo thành 1 London thứ 2!
"Tokyo nên học tập bài học kinh nghiệm từ London", Ito đã phát biểu như vậy trong bài diễn thuyết vào ngày 17-4 vừa qua tại Đại hội các nhà đầu tư nước ngoài tại Nhật Bản. Thêm vào đó, ông còn nhấn mạnh "Điều này thực sự rất quan trọng đối với tương lai của toàn nước Nhật."
Ito gọi Vương quốc Anh là "hình mẫu hoàn hảo cho phần còn lại của thế giới" trước thành công của việc mở cửa và điều hành thị trường tài chính, chính sách nhập khẩu vô cùng khôn ngoan, cấp phát thẻ hành nghề và đặc biệt là việc áp dụng 1 hệ thống thuế rất hợp lí. Cố vấn cao cấp của chính phủ đã được chỉ định để giúp thuyết phục thủ tướng Yasuo Fukuda chấp nhận áp dụng những bước đi thành công ấy cho nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới.
Nhưng tin xấu là nhiều rào cản đã chặn đứng giấc mơ biến Tokyo thành "London của vùng miền Tây" của Ito.
Điều đáng nói là có vẻ như Nhật Bản đã tiến tới nỗ lực này quá trễ. Cú đột phá "Big Bang" vào những năm của thập kỉ 90 đã không đạt được hiệu quả như mong đợi-không thể phá vỡ hay thay đổi những quy tắc tài chính cứng nhắc vốn có của nước này. Thị trường chứng khoán Tokyo đã thất bại trong cuộc chạy đua công nghệ và không thể "quốc tế hóa" như mong ước của nhiều người.
KHÔNG PHẢI "FIRST CLASS"
Cùng với việc khiến các nhà đầu tư e ngại, những khủng hoảng liên tiếp của các ngân hàng trong những năm cuối thập niên 90 và đầu năm 2000 đã buộc các nhà làm luật quay trở lại với những vấn đề nội bộ. Điều này đã mở đường cho Hong Kong và Singapore trở thành những trung tâm chứng khoán, thương mại với những thỏa thuận trao đổi màu mỡ cùng những đối tác ngoại quốc. Những rào cản của các quỹ tiền tệ, lợi nhuận cổ phiếu chưa thích đáng... đã đẩy họ vào thảm họa đó.
Vào tháng 1, Hiroko Ota-Bộ trưởng Các chính sách Kinh tế và Tài chính (Minister of Economic and Fiscal Policy) đã tổng kết trong 1 buổi họp bất thường rằng "Thật không may, Nhật Bản đã không còn là lựa chọn số 1(first class choice) cho các nhà đầu tư như thị trường SIngapore hay Hong Kong nữa"
_To be continued_
(Translated by Alex from http://www.newsonjapan.com/)







Bookmarks