Có ít nhất 4 người đã sử dụng khí độc tạo ra từ hỗn hợp các chất tẩy rửa và 1 số hóa chất khác để tử tự vào ngày thứ 6 vừa qua, dậy nên 1 làn sóng mới về một cách thức tử tự khác ở Nhật. Theo số liệu thống kê mới nhất, trong tháng này,đã có khoảng 50 người đã dùng cách này để cố kết thúc cuộc đời mình ở Nhật Bản.
Các nhà chức trách đang hết sức đau đầu trước sự tăng đột biến của số người tử tự theo cách thức này - trung bình 2 người mỗi ngày trong tháng 4. Nguyên nhân của việc sử dụng hình thức tự tử này là vì các hóa chất rất sẵn có và dễ mua, trong khi đó, khí ga bốc ra lại rất nhanh, thậm chí nó có thể gây ảnh hưởng trực tiếp và rất mạnh đến những người xung quanh và nhân viên cứu hộ.
Một người đàn ông 47 tuổi đã tự tử vào ngày thứ 6 vừa qua tại 1 khách sạn sang trọng ở Tokyo, theo lời của nhân viên cứu hộ Toshiyuki Miyake.
Cũng theo nguồn tin này, các nhân viên cứu hộ đã tìm thấy thi thể của 1 người đàn ông 29 tuổi tại 1 căn hộ ở Tokyo, 1 người đàn ông trung niên khoảng trạc ngũ tuần ở 1 nhà tập thể thao ở phía bắc Tokyo và 1 đàn ông 30 tuổi trong 1 căn hộ gần Yokohama. Tất cả những người này đều chết sau khi hít vào quá nhiều khí H2S, sinh ra sau khi trộn một số chất tẩy rửa với nước cọ bồn tắm.
Chính phủ đang vật lộn với mức tăng ngày càng cao đến chóng mặt của số người tự tử. Theo số liệu thống kê chính thức của chính phủ, có đến 32.155 người đã tự kết liễu đời mình vào năm 2006.
"Việc sử dụng khí Hydrogen Sulfide H2S để tự tử tăng đột biến trong tháng 4 năm 2008", bà Eri Okuda, người phát ngôn của Trung tâm Cứu hộ và Giải quyết các thảm họa Nhật Bản (Fire and Disaster Management Agency) cho biết "Tìm mua các nguyên liệu thật vô cùng dễ dàng và bất cứ ai cũng có thể sử dụng chúng."
Nhân viên cứu hộ Toshiyuki Miyake cũng cho ý kiến về xu hướng này "tất cả đều bắt nguồn từ Internet, mọi người đã tìm thấy thông tin chi tiết về cách thực hiện".
"Cho đến nay, chúng tôi vẫn chưa tìm được giải pháp nào tối ưu cho vấn đê này" anh nói.
Thông tấn xã Kyodo đã thống kê con số những người chết trong tháng 4 năm nay là 49 người, trung bình khoảng 3-4 người mỗi ngày. Cảnh sát không cung cấp bất cứ 1 số liệu cụ thể nào.
Người đàn ông 47 tuổi được tìm thấy ở khách sạn Peninsula Tokyo đã để 1 thông báo trước cửa phòng "Đề phòng khí H2S" và khóa trái cửa từ bên trong-cảnh sát và nhân viên cứu hộ cho biết. Họ còn tìm thấy vài chai chất tấy rửa và sữa tắm lăn lóc trên sàn phòng tắm.
Trong vụ tự tử ở Yokohama, thi thể người đàn ông cũng được tìm thấy trong phòng tắm. Nhân viên cứu hộ đã lập tức có mặt ở hiện trường sau khi nhận được thông báo từ 1 người hàng xóm về mùi nồng nặc của khí ga. Khí này đã làm 3 người hàng xóm khác bất tinh và 70 người khác buộc phải di dời đi nơi khác, nhân viên cứu hộ Hiroatsu Fujii nói.
Khí Hydrogen sulfide không có màu và tạo ra mùi nồng nặc đặc trưng như mùi trứng thối. Khi hít phải một lượng quá lớn khí này, não bộ sẽ bị tê liệt và dần đi vào trạng thái ngừng hoạt động.
Nhận thức về vấn đề này, Hiệp hội Y Dược Nhật Bản (Japan Pharmaceutical Association) đã yêu cầu tất cả các nhà thuốc và văn phòng phẩm trên cả nước bắt buộc khách hàng phải kê khai mục đích sử dụng các loại hóa chất khi mua về.
Con số người tự tử ở Nhật lần đầu tiên vượt ngưỡng 30.000 vào năm 1998, dự đoán nguyên nhân là do tình hình sụt giảm kinh tế khiến nhiều người lâm vào cảnh thất nghiệp, phá sản và khủng hoảng tinh thần.
(Translated by Alex from http://www.japantoday.com/)







Bookmarks