Trước hiện tượng pin sử dụng trong máy tính xách tay, điện thoại di động phát nhiệt và phát cháy, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI) và các nhà sản xuất trong nước đã đề xuất một tiêu chuẩn quốc tế mới về độ an toàn của pin litium lên Hội nghị tiêu chuẩn điện tử quốc tế (IEC).

Dự kiến, tiêu chuẩn an toàn mới nói trên sẽ được chính thức thông qua vào giữa năm 2009. Tiêu chuẩn do Nhật Bản đề xuất chủ yếu dựa trên các tiêu chuẩn mới về phương pháp thử nghiệm tính an toàn của pin. Theo phương pháp trên, một lượng bụi kim loại sẽ được cho vào trong pin, sau đó kiểm tra xem pin có phát nhiệt, phát cháy hay không trong tình trạng pin vừa bị cắt, vừa bị quá xung điện.

Vấn đề an toàn của pin litium được đề cập đến nhiều từ năm 2006, khi có tin cho rằng 9,6 triệu pin dùng cho máy tính xách tay của Sony có khả năng phát nhiệt, phát cháy. Năm 2007, Panasonic đã phải thu hồi 46 triệu pin dùng cho điện thoại di động vì lý do trên. Đây cũng là nguyên nhân khiến các nhà sản xuất pin Nhật Bản -hiện chiếm 70% thị phần pin litium toàn cầu- và chính phủ nước này bắt tay xây dựng quy chế an toàn mới cho pin litium.

Tiêu chuẩn mới do Nhật Bản đề xuất cũng sẽ được áp dụng đối với các sản phẩm pin nhập khẩu vào Nhật Bản. Việc phải nghiên cứu lại cấu tạo pin và xem xét lại quá trình chế tạo sẽ tăng gánh nặng kinh phí đối với tất cả nhà sản xuất.

Trước đây, IEC đã định ra tiêu chuẩn an toàn đối với pin litium, song tiêu chuẩn này vẫn ở mức độ thấp, không mang lại hiệu quả cao trong việc ngăn ngừa các sự cố. Nếu tiêu chuẩn mới được áp dụng, những công ty không đáp ứng được các tiêu chuẩn này sẽ rất bất lợi. Những nhà sản xuất lấy số lượng và giá rẻ của Trung Quốc, Hàn Quốc sẽ khó có thể đáp ứng được các tiêu chuẩn mới và đang phản đối gay gắt đề xuất của Nhật Bản, khiến IEC khó có thể đưa ra một quyết định trong tương lai gần.

TTXVN