Dự án có tên gọi Bepi Colombo được lấy tên của một nhà du hành nổi tiếng người Italy. Theo kế hoạch vệ tinh đầu tiên sẽ được phóng vũ trụ vào năm 2013
Vệ tinh này có khả năng chịu đựng được nhiệt độ cao do hành tinh này có cự ly gần mặt trời nhất. Vệ tinh Mariner 10 của Mỹ là vệ tinh duy nhất đã tiếp cận hành tinh này 3 lần. Cơ quan thăm dò vũ trụ của Nhật Bản sẽ chi khoảng 140 triệu USD để phát triển một vệ tinh điều tra các bề mặt của hành tinh này.
Cơ quan vũ trụ châu Âu sẽ phát triển một vệ tinh để điều tra cấu trúc địa tầng của hành tinh. Một tên lửa của Nga sẽ được sử dụng để phóng 2 vệ tinh này vào năm 2013. Cuộc điều tra được bắt đầu vào năm 2019, 6 năm sau khi được phóng lên quỹ đạo và tiếp tục hoạt động trong vòng 1 năm.
Mỹ cũng đã phóng vệ tinh sao Thủy 4 năm trước đây và sẽ bắt đầu công việc thăm dò vào năm 2011. Tuy nhiên việc điều tra thăm dò của Mỹ chỉ được tiến hành ở vùng phía bắc của sao Thủy. Trong khi đó vệ tinh Nhật - châu Âu sẽ là vệ tinh đầu tiên điều tra thăm dò toàn bộ hành tinh này.
PV từ Tokyo
VOV









Bookmarks