Cục Tài chính Nhật Bản quyết định sẽ tham gia mạng lưới hợp tác tương hỗ quốc tế giữa các cơ quan chứng khoán nhằm ngăn chặn những hành vi bất chính trong các vụ giao dịch xuyên quốc gia. Nếu tham gia mạng lưới có 44 nước thành viên này, Nhật Bản sẽ thuận lợi hơn trong việc yêu cầu các cơ quan chức năng nước ngoài hợp tác điều tra và trao đổi thông tin. Trong bối cảnh thị trường tài chính đang toàn cầu hoá nhanh chóng, những hành vi giao dịch bất chính mang tính quốc tế đang trở thành một vấn đề lớn cần giải quyết đối với các nhà quản lý.


Mạng lưới hợp tác tương hỗ -được thành lập năm 2002 trên cơ sở "Bản ghi nhớ hợp tác đa quốc gia" (MOU) với sự tham gia của cơ quan quản lý chứng khoán quốc tế (IOSCO) của các nước- hiện có 44 nước thành viên, trong đó có Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và Trung Quốc. Dự kiến, trong phiên họp tuần này sẽ có thêm Nhật Bản tham gia làm thành viên chính thức. Khi đã trở thành thành viên, Nhật Bản có quyền yêu cầu các cơ quan trong cơ cấu cung cấp các thông tin liên quan, thậm chí cả những thông tin không được công khai, đến các vụ giao dịch cổ phiếu có nghi vấn.

Cho đến nay, Cục Tài chính Nhật Bản và Uỷ ban giám sát giao dịch chứng khoán Nhật Bản đã áy hiệp định hợp tác với 6 nước và vùng lãnh thổ riêng biệt là Mỹ, Trung Quốc, Hồng Công, Xingapo, Ôxtrâylia và Niu Dilân. Đối với những nước chưa có cam kết, sự hợp tác và trao đổi thông tin còn rất hạn chế.

TTXVN