Ngày 24/1, NTT DoCoMo cho biết hãng này dự kiến sử dụng động cơ tìm kiếm Google Internet và các dịch vụ khác cho điện thoại di động của hãng, nhằm trao cho Google một nền tảng mở để cấp phát các dịch vụ và quảng cáo cho người dùng Nhật Bản.


Trong một tuyên bố chung, cả hai hãng công nghệ trên cho biết kết quả tìm kiếm Google sẽ hiển thị mặc định qua cổng tìm kiếm trên các thiết bị có tính năng i-mode của DoMoCo. Ngoài ra, các đoạn quảng cáo dựa trên từ khóa của nền tảng Google AdWords sẽ cũng xuất hiện qua cổng tìm kiếm này. Các dịch vụ quảng cáo và tìm kiếm sẽ được triển khai vào mùa xuân tới.

DoCoMo đã thảo luận với Google để cài đặt trước ứng dụng Google Maps for Mobile trên những thiết bị di động của hãng. Hai công ty này cũng sẽ hợp tác với nhau để cung cấp các dịch vụ Google, chẳng hạn như e-mail, video YouTube và công cụ chia sẻ và xuất bản ảnh qua Web. Ngoài ra, Google sẽ là trang khởi động mặc định trên những thiết bị DoCoMo sắp ra mắt (được trang bị đầy đủ các tính năng trình duyệt).

DoCoMo cũng đang cân nhắc việc cung cấp các thiết bị cầm tay được tích hợp nền tảng phần mềm di động Android của Google. Nền tảng này dự kiến sẽ ra mắt vào nửa đầu năm nay.

DoCoMo hiện có hơn 51 triệu thuê bao đăng ký tại Nhật Bản, chiếm hơn một nửa số thuê bao tại đất nước mặt trời mọc này. Hãng này cũng cho biết, khoảng 48 triệu khách hàng đã sử dụng dịch vụ truy cập Internet qua điện thoại.

Tuy nhiên, DoCoMo cũng đang phải cạnh tranh rất gay gắt để giữ chân khách hàng. Đối thủ của hãng này tại Nhật Bản là KDDI và Softbank.

Tuy là động cơ tìm kiếm lớn nhất thế giới nhưng tại Nhật Bản, Google vẫn đứng sau Yahoo Nhật Bản, chiếm 65% thị trường tìm kiếm. Hiện Nhật Bản đang có hơn 100 triệu người sử dụng điện thoại di động.


Văn Hân - (TechWeb)
VnMedia